Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 8 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus xưng mình là Đức Chúa Trời hằng hữu; ai tin và ở trong Lời Ngài thì được lẽ thật giải phóng khỏi tội lỗi, ai khước từ thì chết trong tội mình.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 8:19-59 I Cô-rinh-tô 2:14Rô-ma 6:16I Giăng 5:1-2Đa-ni-ên 7:13-14Giăng 1:18Lu-ca 20:38
-
Mở đầu
- Muốn biết Đức Chúa Cha, phải đến qua Chúa Jêsus; không có con đường nào khác.
-
I. Chết trong tội lỗi nếu không tin
- Người nghe không hiểu vì họ thuộc về thế gian còn Chúa đến từ trên cao.
- Nếu không tin Ngài là Đấng ấy thì sẽ chết trong tội lỗi mình.
- Chúa luôn nói và làm theo ý Cha, mọi việc đều đẹp lòng Ngài, không hề hối tiếc.
-
II. Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi
- Ai ở trong lời Chúa mới thật là môn đồ; đức tin được chứng tỏ bằng sự tiếp tục theo Ngài.
- Lẽ thật giải phóng khỏi án phạt tội lỗi và nỗi sợ hãi.
- Ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi; Con buông tha thì mới thật tự do.
-
III. Con cái Đức Chúa Trời thật sự
- Họ xưng là con cháu Áp-ra-ham nhưng tìm cách giết Chúa, nên hành động không giống Áp-ra-ham.
- Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì yêu Chúa Jêsus và nghe lời Ngài.
- Không chỉ xưng mình là con Đức Chúa Trời mà phải có đời sống chứng tỏ điều đó.
-
IV. Trước Áp-ra-ham đã có Ta
- Không ai bắt Chúa thú tội được: bằng chứng về thần tánh của Ngài.
- Ai giữ lời Chúa sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.
- Chúa phán: Trước khi có Áp-ra-ham đã có Ta; họ hiểu đó là lời xưng mình là Đức Chúa Trời nên cầm đá ném Ngài.
-
Kết luận
- Mỗi người phải quyết định tiếp nhận hay khước từ Chúa Jêsus; quyết định ấy không làm thay đổi thần tánh của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45