Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 7 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus đi theo chương trình của Cha, dạy dỗ trong đền thờ và mời kẻ khát đến cùng Ngài để nhận nước sự sống là Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 7:1-39 Lê-vi Ký 23:33-36Ma-thi-ơ 13:55Ma-la-chi 3:1Thi-thiên 34:8I Cô-rinh-tô 2:14Ga-la-ti 3:24I Cô-rinh-tô 10:4Ga-la-ti 2:20
-
Mở đầu
- Sáu tháng cuối chức vụ, Chúa ở Ga-li-lê vì giới lãnh đạo Giu-đa tìm giết Ngài.
- Lễ Lều Tạm nhắc dân nhớ sự giải cứu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trong đồng vắng, chỉ về Đấng Christ.
-
I. Thì giờ Ta chưa đến
- Các em Chúa chưa tin nên khuyên Ngài tự bày tỏ mình ra.
- Chúa không theo lời khuyên của thế gian mà theo thời điểm của Đức Chúa Cha.
- Thế gian ghét Ngài vì Ngài là ánh sáng chỉ ra tội lỗi.
-
II. Chúa dạy dỗ trong đền thờ
- Ngài lên Giê-ru-sa-lem cách kín đáo rồi bất ngờ dạy trong đền thờ.
- Đạo lý của Ngài đến từ Đức Chúa Cha; ai khước từ Ngài là khước từ Đức Chúa Trời.
- Ai muốn làm theo ý Chúa thì sẽ biết đạo lý ấy: hiểu biết thuộc linh đi từ yêu thương và vâng phục.
-
III. Đừng xét đoán theo bề ngoài
- Họ giả hình với luật Môi-se; luật pháp chỉ cho ta thấy mình là tội nhân và dẫn ta đến Đấng Christ.
- Chúa chỉ ra sự mâu thuẫn của họ về ngày Sa-bát và dạy hãy xét đoán theo lẽ công bình.
- Dân chúng chia rẽ ý kiến; không ai bắt được Ngài vì giờ Ngài chưa đến.
-
IV. Nước sự sống
- Ngày cuối lễ, Chúa kêu lên: ai khát hãy đến cùng Ta mà uống.
- Sông nước sống là Đức Thánh Linh, ban cho người tin sau khi Chúa được vinh hiển.
- Mời những người khô hạn đến cùng Chúa để được thỏa lòng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45