Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 6
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus cho năm ngàn người ăn để dẫn họ đến chỗ nhận biết Ngài là bánh sự sống từ trời.
-
Mở đầu
- Phép lạ hóa bánh được chép trong cả bốn sách Tin Lành; Giăng gọi các phép lạ là dấu lạ để người ta tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời.
- Sau phép lạ, Chúa giảng về bánh sự sống.
-
I. Chúa cho năm ngàn người ăn
- Đoàn dân đông theo Ngài vì muốn thấy phép lạ, chưa thật sự tin.
- Chúa thử Phi-líp; Phi-líp tính bằng tiền, còn Anh-rê chỉ thấy năm cái bánh hai con cá của cậu bé.
- Có Chúa Jêsus cộng thêm với những gì mình có, thì dư dật: còn lại mười hai giỏ.
- Chúa lánh đi khi dân muốn tôn Ngài làm vua.
-
II. Chúa đi trên mặt biển
- Giữa cơn bão ban đêm, Chúa đến cùng các môn đồ và phán đừng sợ.
- Chúa đến với con cái Ngài khi họ gặp khó khăn; ở trong thuyền với Ngài thì không xa bờ.
-
III. Bánh sự sống
- Dân chúng tìm Chúa chỉ vì được ăn no; Ngài dạy hãy làm việc vì đồ ăn đem đến sự sống đời đời.
- Công việc của Đức Chúa Trời là tin Đấng Ngài đã sai đến, không phải việc làm của con người.
- Ma-na nuôi thân thể một thời, còn Chúa Jêsus là bánh thật từ trời ban sự sống thuộc linh.
-
Kết luận
- Hãy tiếp nhận Chúa Jêsus là bánh sự sống để có sự sống đời đời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45