Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 5
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus xưng mình ngang hàng với Đức Chúa Cha, và ai nghe lời Ngài mà tin thì có sự sống đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 5:19-47 Ma-thi-ơ 11:28II Cô-rinh-tô 5:10Khải-huyền 20:11-15Giăng 11:25-26Ê-phê-sô 2:1Giăng 3:6Lu-ca 12:47-48
-
Mở đầu
- Sau phép lạ tại Bê-tes-đa, Chúa công bố ba lời xưng nhận lớn về chính Ngài.
- Từ đó dẫn đến lời hứa trong Giăng 5:24.
-
I. Ba lời xưng nhận của Chúa Jêsus
- Ngài là Đức Chúa Trời: làm những gì Cha làm, hiệp một với Cha.
- Ngài khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho người Ngài muốn.
- Cha giao quyền phán xét cho Con; ai cũng phải tôn kính Con như tôn kính Cha.
-
II. Giăng 5:24 và hai giờ
- Ai nghe lời Chúa và tin Đấng sai Ngài thì có sự sống đời đời, không bị đoán phạt.
- Giờ hiện tại: người chết về thuộc linh nghe tiếng Chúa và được sống.
- Giờ sắp đến: người chết trong mồ mả nghe tiếng Ngài và sống lại, hoặc để được sống hoặc để bị đoán xét.
-
III. Bản tính cũ không thể vâng phục Chúa
- Chúa Jêsus tự hạn chế, làm theo ý muốn của Cha.
- Bản tính tự nhiên của chúng ta chống nghịch Đức Chúa Trời nên cần sanh lại.
-
IV. Các chứng cớ về Chúa Jêsus
- Giăng Báp-tít là cây đèn làm chứng về Ngài.
- Các việc Ngài làm, đặc biệt hàng ngàn người được chữa lành công khai, làm chứng Cha đã sai Ngài.
- Đức Chúa Cha và Kinh Thánh cũng làm chứng; Kinh Thánh nói về Ngài.
-
V. Vì sao người ta không đến cùng Chúa
- Họ không muốn đến để được sự sống, chỉ tìm sự khen ngợi của nhau thay vì vinh hiển từ Đức Chúa Trời.
- Môi-se đã chép về Chúa; tin Cựu Ước và Tân Ước không thể tách rời.
- Minh họa: người trong nhà thương điên đào móng ngôi nhà mình ở.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45