Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 17 Phần 1
Bố cục bài giảng
Trong lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Cả, Chúa Giê-xu cầu cho chính Ngài: giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con; sự sống đời đời là nhận biết Cha và Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 17:1-5 Giăng 11:41-42Mác 1:35Ma-thi-ơ 6:9-13Giăng 20:17Giăng 2:3-4Giăng 19:30Phi-líp 2:5-11Công-vụ các Sứ-đồ 7:56
-
Mở đầu: Lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Cả
- Lời cầu nguyện ngắn, đi thẳng vấn đề thì hiệu quả hơn lời cầu nguyện dài dòng.
- Nhiều người xưa xem Giăng 17 là lời cầu nguyện cao quý nhất, và đọc lại đến những giờ cuối đời.
- Cả đời Chúa là đời sống cầu nguyện; Ngài cầu thay cho chúng ta ngay cả khi ta quên cầu.
- Lời cầu nguyện gồm ba phần: cho chính Ngài, cho các môn đồ, cho Hội Thánh.
-
I. Giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con (17:1-2)
- Cầu nguyện cho mình trước là cần thiết, như lên dây đàn trước khi dùng, nhưng không thể chỉ cầu cho mình.
- Đây không phải Kinh Cầu Nguyện mà Chúa dạy môn đồ; Chúa không cần xin tha tội, còn ta thì cần.
- Giờ đã đến là giờ Chúa chịu án phạt thay chúng ta, bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
- Hội Thánh là món quà Cha ban cho Con vì Con đã hy sinh; ai đến với Chúa đều là người được ban cho.
-
II. Sự sống đời đời là nhận biết Cha (17:3)
- Sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời chân thật và Giê-xu Christ là Đấng Ngài sai đến.
- Đối tượng của đức tin rất quan trọng; đức tin đến từ việc nghe lời Chúa.
- Giê-xu là tên, Christ là tước vị, nghĩa là Đấng được xức dầu.
- Càng nhận biết Chúa càng có sự bảo đảm về sự cứu rỗi; vì vậy việc học lời Chúa rất quan trọng.
-
III. Hoàn tất công việc và trở về vinh hiển (17:4-5)
- Chúa trình Cha bản báo cáo: đã hoàn tất công việc được giao; trên thập tự giá Ngài phán: mọi sự đã được trọn.
- Tin Lành là điều Đức Chúa Trời đã làm xong, không phải điều Ngài bắt ta làm.
- Chúa tự trống mình, bỏ đặc quyền thần tánh nhưng không mất thần tánh; sau đó được tôn lên trên hết mọi danh.
- Mùa Giáng Sinh cần hướng nhìn đến Chúa Vinh Hiển giáng trần, không chỉ người chăn chiên, thiên sứ và các nhà thông thái.
-
Kết luận
- Học theo Chúa dành thì giờ yên tĩnh mỗi ngày để cầu nguyện và giữ sự giao thông với Cha.
- Kỳ sau xem Chúa cầu nguyện cho các môn đồ và cho Hội Thánh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45