Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 16 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa báo trước sự ghét bỏ của thế gian và hứa sai Đức Thánh Linh đến, Đấng cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 16:1-11 Giăng 15Mác 10:45Rô-ma 4:25Phi-líp 3:8-9Rô-ma 6:23Công-vụ các Sứ-đồ 24:22-25
-
Mở đầu
- Đoạn 16 kết thúc bài giảng trên phòng cao; môn đồ được dạy yêu thương nhau nhưng thường chưa làm được.
- Từ chối Đấng Christ là tội lớn hơn hết.
-
I. Chúa báo trước để môn đồ không vấp ngã (16:1-6)
- Môn đồ sẽ bị đuổi khỏi nhà hội và bị giết, vì người ta không biết Cha và Con.
- Khác với phương pháp thế gian hứa tương lai tươi đẹp, Chúa nói rõ cái giá phải trả khi theo Ngài.
- Hội Thánh không nên hạ thấp mình theo thế gian để chinh phục thế gian.
- Chúa luôn chuẩn bị cho chúng ta trước; đừng để lòng cay đắng vì quá khứ hay thương tiếc không nguôi.
-
II. Chúa đi là có lợi cho các ngươi (16:7)
- Chúa đến để chết thay nhân loại và đã hoàn tất công việc.
- Khi ở trong thân xác, Chúa bị giới hạn một nơi; Đức Thánh Linh thì ở với mọi tín hữu khắp nơi.
-
III. Đức Thánh Linh cáo trách thế gian (16:8-11)
- Về tội lỗi: tội lớn nhất là không tin Chúa Giê-xu; ai nghe Tin Lành đều phải chịu trách nhiệm.
- Về sự công bình: Chúa bị nộp vì tội ta và sống lại để ban sự công bình của Ngài, như chiếc áo công bình.
- Về sự phán xét: vua chúa thế gian đã bị đoán xét; chúng ta sống trong một thế giới đã bị kết án.
- Sự công bình riêng của ta chỉ như áo nhơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Hãy đến xưng tội để được tha thứ và cứu rỗi, thay vì chống nghịch và chịu phán xét.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45