Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 15 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Giăng #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Ngoài Chúa chúng ta không làm được gì; ở trong Ngài thì sinh bông trái, vui mừng, yêu thương nhau, làm bạn hữu Chúa và chịu sự ghét bỏ của thế gian với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh.

  1. Mở đầu

    • Nhánh phải gắn liền với thân cây mới sinh trái; không thể giao thông với ma quỷ sáu ngày rồi thông công với Chúa ngày Chúa Nhật.
    • Mỗi ngày cần dành thì giờ cầu nguyện, tạ ơn Chúa.
  2. I. Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được (15:5-8)

    • Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh; Ngài muốn chúng ta sinh ra nhiều bông trái.
    • Nhánh không ở trong Chúa bị ném ra; người ấy vẫn được cứu nhưng mất phần thưởng.
    • Lời cầu nguyện được nhậm khi ở trong Chúa và lời Ngài ở trong ta, để Cha được vinh hiển, không vì ích kỷ.
  3. II. Vui mừng, yêu thương và tình bạn hữu (15:9-17)

    • Ở trong tình yêu Chúa bằng cách giữ điều răn Ngài; niềm vui thật không tùy hoàn cảnh.
    • Chúa truyền yêu nhau như Ngài đã yêu; Thánh Linh không làm việc nơi những nhóm nói xấu nhau.
    • Chúa chết vì bạn hữu và mở lòng cho chúng ta biết điều Cha phán; chúng ta là bạn Ngài khi vâng lời.
    • Chúa đã chọn và lập chúng ta để sinh bông trái bền lâu; ân điển, không phải công trạng của ta.
  4. III. Thế gian ghét môn đồ Chúa (15:18-27)

    • Chúng ta không thuộc về thế gian nên thế gian ghét; đừng tìm cách hòa hiệp để được nổi tiếng.
    • Đầy tớ không lớn hơn chủ; người bắt bớ không biết Cha và sợ tội lỗi bị bày ra dưới ánh sáng.
    • Kẻ ghét Chúa Giê-xu cũng ghét Cha; họ ghét Ngài vô cớ.
    • Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa, và các môn đồ cũng làm chứng vì đã ở cùng Ngài từ ban đầu.
  5. Kết luận

    • Tự xét mối quan hệ của mình với Chúa: có ở trong Ngài, yêu mến Ngài và sinh bông trái chưa.
    • Ai tiếp nhận Chúa Giê-xu thì được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Bài liên quan