Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 13 Phần 2
Bố cục bài giảng
Giữa sự phản bội của Giu-đa và sự yếu đuối của Phi-e-rơ, Chúa ban điều răn mới: yêu nhau như Ngài đã yêu, để thế gian nhận biết môn đồ Ngài.
-
Mở đầu
- Tiếp tục bài giảng trên phòng cao từ Giăng 13:18.
-
I. Giu-đa phản Chúa (13:18-30)
- Chúa cho biết trước có người trở gót nghịch cùng Ngài, và Ngài bối rối trong lòng; nguy hại thường đến từ bên trong.
- Đức tin phải đi đôi với vâng lời; Giu-đa không có đức tin thật dù cùng đi giảng đạo.
- Chúa trao miếng bánh như tiếp đãi người khách danh dự, vẫn mở đường cho Giu-đa quay lại.
- Sa-tan chiếm hữu dần dần; Giu-đa tự chọn, rồi ra đi trong đêm tối.
-
II. Chúa được vinh hiển và điều răn mới (13:31-35)
- Thập tự giá, dù là sự nhục nhã theo mắt người, là nơi Đức Chúa Trời được vinh hiển.
- Chúa ban điều răn mới: yêu nhau như Ngài đã yêu.
- Thế gian nhận biết môn đồ Chúa qua tình yêu thương; thiếu yêu thương thì đẩy người khác xa Hội Thánh.
- Minh họa: báo cáo của người La Mã về các tín hữu đầu tiên yêu thương Chúa Giê-xu và yêu nhau.
-
III. Phi-e-rơ tự tin nơi sức riêng (13:36-38)
- Phi-e-rơ thật lòng muốn theo Chúa nhưng nóng nảy, cậy sức riêng.
- Chúa báo trước ông sẽ chối Ngài ba lần.
- Cần nhận biết sự yếu đuối của mình và nương cậy sức Chúa ban.
-
Kết luận
- Con cái Chúa cần nương cậy sức Ngài để đứng vững trong mọi hoàn cảnh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45