Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Giăng Báp-tít làm chứng Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời; các môn đồ đầu tiên đến và tin Ngài là Đấng Mê-si, Con Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 1:19-51 Giăng 3:30Ê-sai 40:3Sáng-thế Ký 22:7-8Thi-thiên 34:8Công-vụ các Sứ-đồ 2:40-42Sáng-thế Ký 28:12Giăng 14:6
-
I. Giăng Báp-tít làm chứng về mình (1:19-28)
- Ông không phải là Đấng Christ, Ê-li hay vị tiên tri; ông chỉ là tiếng kêu trong đồng vắng.
- Sứ điệp của ông: hãy dọn đường Chúa cho bằng.
- Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống: Đấng Christ phải ở chỗ cao nhất trong đời sống chúng ta.
-
II. Chiên Con của Đức Chúa Trời (1:29-36)
- Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi.
- Lễ vật chiên từ thời Áp-ra-ham và A-bên được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu.
- Ngài là Đấng làm báp-tem bằng Đức Thánh Linh và lửa.
-
III. Các môn đồ đầu tiên (1:37-46)
- Hai môn đồ theo Chúa; Ngài mời: hãy đến xem.
- Anh-rê dẫn anh mình là Si-môn đến với Chúa; Chúa đặt tên ông là Sê-pha.
- Phi-líp theo Chúa rồi dẫn Na-tha-na-ên đến, với lời mời: hãy đến xem.
-
IV. Na-tha-na-ên và cây thang (1:47-51)
- Na-tha-na-ên nghi ngờ nhưng sau gặp Chúa liền xưng Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Vua Y-sơ-ra-ên.
- Giấc mơ cây thang của Gia-cốp ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu: chỉ qua Ngài chúng ta đến được với Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Bốn chứng nhân nói về Chúa: Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Na-tha-na-ên. Mời gọi mọi người tin cậy Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45