Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ga-la-ti – Chương 6 Phần 3
Bố cục bài giảng
Chỉ khoe về thập tự giá của Chúa Jêsus Christ, trở nên người mới bởi Đức Thánh Linh, và mang dấu vết của Ngài; đó là sự tự do thật mà thư Ga-la-ti rao giảng.
-
Mở đầu
- Đoạn cuối thư Ga-la-ti có ba lần nói đến chữ viết: chữ tay Phao-lô, chữ cắt bì và dấu vết của Chúa Jêsus.
-
I. Chữ viết lớn của Phao-lô
- Phao-lô tự tay viết chữ lớn, có thể vì đôi mắt yếu.
- Ông viết với lòng sốt sắng vì Tin Lành ân điển bị pha trộn với luật pháp.
-
II. Những kẻ ép người khác theo luật pháp
- Họ ép cắt bì để tránh bị bắt bớ và để khoe mình, chính họ cũng không giữ trọn luật pháp.
- Người ta ưa luật lệ vì muốn người khác phải tuân giữ.
- Minh họa: một người nói bài giảng trên núi là tôn giáo mình nhưng không giữ nổi những điều Chúa dạy về giận dữ và tư dục.
-
III. Khoe về thập tự giá và trở nên người mới
- Phao-lô chỉ khoe về thập tự giá; qua đó thế gian đã bị đóng đinh đối với ông.
- Cắt bì hay không cắt bì chẳng quan trọng; điều cần là trở nên người mới bởi Đức Thánh Linh.
- Minh họa: quảng cáo xà bông, Phao-lô không nói Cơ Đốc giáo chỉ tốt hơn mà nói các điều khác không giúp ích gì.
- Đức Chúa Trời quan tâm sự đổi mới bên trong, không phải dáng vẻ bên ngoài.
-
IV. Mang dấu vết của Chúa Jêsus
- Thân thể Phao-lô mang dấu của những khổ nạn vì Tin Lành, như chủ nhận dấu lên tài sản mình.
- Thời xưa dấu in lên trán nô lệ, binh sĩ hoặc người thờ thần; Phao-lô thuộc về Đấng Christ.
- Chúa ghi dấu ấn của Ngài trên đời sống người thuộc về Ngài.
-
Kết luận
- Phao-lô kết thư bằng lời chúc ân điển của Chúa Jêsus.
- Người được tự do đừng trở lại với nô lệ luật lệ hay tội lỗi; hãy dùng sự tự do để sống cho Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45