Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ga-la-ti – Chương 5 Phần 1
Bố cục bài giảng
Đấng Christ đã buông tha chúng ta được tự do; ai cậy luật pháp là lìa khỏi ân điển, và đời sống Cơ Đốc là đức tin hành động bởi tình yêu thương.
-
Mở đầu
- Sau phần giới thiệu, kinh nghiệm riêng của Phao-lô và giáo lý xưng công bình, nay bàn về sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh.
- Đức Chúa Trời thấy chúng ta trọn vẹn trong Đấng Christ.
-
I. Sự tự do trong Đấng Christ
- Luật pháp đặt người ta trong sự ràng buộc; sự tự do trong Đấng Christ là nền tảng đời sống mới.
- Minh họa: bảng stop và viên cảnh sát giao thông.
- Chúng ta không dùng mười điều răng làm luật lệ đời sống nhưng sống để làm đẹp lòng Chúa.
-
II. Cậy luật pháp là mất ân điển
- Phép cắt bì là phù hiệu của luật pháp; thêm bất cứ điều gì vào Đấng Christ thì Ngài trở nên vô ích.
- Ai theo luật pháp phải giữ trọn cả luật pháp.
- Mất ân điển nghĩa là rơi từ đức tin xuống nếp sống luật pháp, không phải mất sự cứu rỗi vì sa ngã.
- Sau khi được cứu, đời sống mới là hầu việc Chúa và làm chứng cho người xung quanh.
-
III. Đức tin và sự trông cậy nhờ Đức Thánh Linh
- Bản tính cũ không có điều lành, như kinh nghiệm của Phao-lô trong Rô-ma 7.
- Chúa ban nền tảng mới: sống bởi đức tin nhờ Đức Thánh Linh.
- Phao-lô chỉ nhắc ngắn gọn về sự trông cậy, vì trọng tâm thư là Tin Lành cứu rỗi và nếp sống Cơ Đốc.
-
IV. Đức tin hành động bởi yêu thương, và men độc hại
- Công thức đơn giản: đức tin làm ra bởi sự yêu thương, tình yêu là kết quả của Đức Thánh Linh.
- Một ít men làm dậy cả đống bột: men tượng trưng điều xấu, như men của người Pha-ri-si.
- Minh họa: bánh mì ngọt thêm men, bơ, mật ong, ví với việc thêm điều vào Tin Lành cho vừa ý con người.
- Phao-lô tin người Ga-la-ti sẽ từ chối sự dạy dỗ sai lạc.
-
Kết luận
- Hãy đứng vững trong Tin Lành cứu rỗi, đừng để ai làm lung lạc đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45