Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ga-la-ti – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Con người được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ chứ không bởi việc làm theo luật pháp; Đấng Christ đã chịu chết và nay sống trong chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 2:15-21 Công-vụ các Sứ-đồ 15:10-11I Cô-rinh-tô 12:3Hê-bơ-rơ 1:3Giăng 16:13-14II Cô-rinh-tô 3:7Rô-ma 6Lu-ca 23:34
-
Mở đầu
- Bắt đầu một phân đoạn mới về sự xưng công bình bởi đức tin.
- Người Do Thái xưa xem người ngoại là kẻ có tội.
-
I. Xưng công bình bởi đức tin, không bởi luật pháp
- Thêm bất cứ điều gì vào đức tin nơi Đấng Christ là làm hỏng Tin Lành.
- Luật pháp không cứu được người Do Thái thì cũng không cứu người ngoại.
- Các tôn giáo khác dạy phải làm; Cơ Đốc giáo nói rằng đã xong rồi.
- Xưng công bình nghĩa là được tuyên bố vô tội và được ban sự công bình trong Đấng Christ.
-
II. Đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời
- Luật pháp định tội và kết án chúng ta; chỉ Đấng Christ ban sự sống.
- Chúng ta không tự đóng đinh mình mà đã được đóng đinh với Đấng Christ khi Ngài chết thay.
- Minh họa: người ta không thể tự đóng đinh cả hai tay mình vào thập tự giá.
- Nay chúng ta sống bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương và phó chính mình vì ta.
-
III. Tình yêu của Chúa và lời kêu gọi
- Dù từng chối bỏ hay chống nghịch, Chúa vẫn yêu thương và chết cho chúng ta.
- Nếu có cách nào khác để được cứu, Đấng Christ chịu chết là vô ích.
- Kêu gọi người nghe tiếp nhận Chúa Jêsus để được xưng công bình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45