Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xơ-tê – Chương 5
Bố cục bài giảng
Vua đưa cây phủ việt vàng cho Ê-xơ-tê, cũng như Chúa đưa ân điển cho tội nhân; còn lòng kiêu ngạo và oán giận đang dẫn Ha-man đến sự sa ngã.
-
Mở đầu
- Nhắc lại đoạn 4: Ê-xơ-tê kêu gọi dân Do Thái kiêng ăn rồi liều mình vào gặp vua.
-
I. Cây phủ việt vàng (câu 1-3)
- Ngày thứ ba, bà mặc triều phục đứng nơi hiên trong; vua đưa cây phủ việt vàng ra và bà được sống.
- Hình ảnh: Đức Chúa Trời đưa cây phủ việt ân điển cho tội nhân, vì chính Ngài đã gánh án phạt của tội lỗi trên thập tự giá.
- Lòng của vua ở trong tay Chúa; Ngài dùng người lãnh đạo theo ý Ngài.
-
II. Hai bữa tiệc của hoàng hậu (câu 4-8)
- Bà chưa nói điều cầu xin, chỉ mời vua và Ha-man đến dự tiệc.
- Đến bữa tiệc, vua lại hỏi; bà hẹn mời thêm bữa tiệc ngày hôm sau.
-
III. Ha-man kiêu ngạo và dựng giá treo cổ (câu 9-14)
- Ha-man ra về vui mừng, nhưng thấy Mạc-đô-chê không đứng dậy thì nổi giận.
- Ông khoe giàu sang, con cái và địa vị; kiêu ngạo đi trước sự bại hoại.
- Vợ và bạn hữu bày kế dựng giá treo cổ cao năm mươi thước; oán giận cay đắng hủy hoại chính mình.
-
Kết luận
- Đừng để lòng thù ghét và chuyện nhỏ mọn chi phối đời mình; hãy đến nhận ân điển Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45