Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 40-48
Bố cục bài giảng
Ê-xê-chi-ên thấy đền thờ nước ngàn năm, vinh hiển Chúa trở lại, nước sống chảy ra và tên thành là Đức Giê-hô-va ở đó.
-
Mở đầu
- Đền thờ ngàn năm ở trên đất; Hội Thánh sẽ ở Giê-ru-sa-lem mới, nơi Đức Chúa Trời và Chiên Con là đền thờ.
- Sau khi kẻ thù bị diệt, Y-sơ-ra-ên bước vào thời kỳ ngàn năm.
-
I. Khải tượng đền thờ (40-42)
- Mười bốn năm sau khi thành thất thủ, thần Chúa đem Ê-xê-chi-ên vào đất Y-sơ-ra-ên.
- Một thiên sứ cầm thước đo đền thờ, chỉ rõ từng kích thước.
- Có bàn thờ, bàn dâng sinh tế và ca đoàn ngợi khen Chúa trong đền.
-
II. Vinh hiển Chúa trở lại và sự thờ phượng (43-46)
- Vinh quang Chúa từ phương đông vào đền; Đấng được thờ phượng là Chúa Jêsus Christ.
- Cổng đông đóng lại; diễn giả nghĩ vị vua vào đó có thể là Đa-vít, không phải Chúa Jêsus.
- Của lễ thời ngàn năm nhắc nhớ công việc Đấng Christ, như lễ Tiệc Thánh ngày nay.
-
III. Nước sống và đất đai (47-48)
- Nước chảy từ ngạch cửa đền: mắt cá chân, đầu gối, ngang lưng, rồi thành sông không lội qua được.
- Hình ảnh nước nói về bước đi trong Thánh Linh, cầu nguyện, phục vụ và sự đầy dẫy Thánh Linh.
- Đất chia cho mười hai chi phái; thành có các cửa mang tên chi phái.
-
Kết luận
- Sách kết thúc với tên thành là Đức Giê-hô-va ở đó.
- Dân sự có hy vọng lớn về nước ngàn năm và danh Chúa được tôn cao.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45