Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 38-39
Bố cục bài giảng
Chúa báo trước một cường quốc vô thần ở phương bắc sẽ xâm chiếm Y-sơ-ra-ên trong những ngày sau rốt và bị Ngài đoán phạt tại chính đất ấy.
-
Mở đầu
- Đoạn 38 và 39 nói về kẻ thù sau cùng đến chống nghịch Y-sơ-ra-ên.
- Muốn hiểu cần nắm toàn bộ sách; Chúa có mục đích rõ ràng cho Y-sơ-ra-ên trong tương lai.
-
I. Ba bối cảnh nhận diện Gót và Ma-gốc
- Ngôn ngữ: "Gót" nghĩa là người ở trên đỉnh, "Rô-sơ" nghĩa là đầu; diễn giả liên hệ tên Mê-siếc, Tu-banh với Nga.
- Địa lý: kẻ thù đến từ cực bắc của Y-sơ-ra-ên, theo ý diễn giả là nước Nga.
- Triết học: một quốc gia xây trên thuyết vô thần, trái với các nước đa thần thời xưa.
-
II. Chúa chống nghịch quốc gia vô thần
- Hai điều răn đầu chống lại người đa thần; vô thần chỉ xuất hiện về sau, như Thi-thiên 14:1.
- Minh họa: các lời tuyên bố chối bỏ Chúa của những người lãnh đạo vô thần.
- Chúa phán "Ta nghịch cùng ngươi" dù quốc gia ấy chưa hiện hữu thời Ê-xê-chi-ên.
-
III. Chúa đặt móc vào hàm kẻ thù
- Kẻ xâm lăng không thoát ra; Chúa phán xét họ ngay trong đất Y-sơ-ra-ên, chôn ở trũng của Gót.
- Diễn giả nêu ba cái móc: bến cảng nước ấm, đường dầu qua Địa Trung Hải, khoáng sản biển Chết.
- Lời tiên tri sẽ ứng nghiệm theo thời Chúa định.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45