Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 6 Phần 1
Bố cục bài giảng
Người lính của Chúa được rèn luyện trước hết ở nhà và nơi làm việc: con cái vâng lời cha mẹ, người làm công phục vụ như hầu việc Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 6:1-8 Ê-phê-sô 5:21Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12II Ti-mô-thê 3:1-2Châm-ngôn 13:24Châm-ngôn 22:15Phi-lê-môn 1:15-16Giăng 8:36Công-vụ các Sứ-đồ 9:6
-
Mở đầu: người lính giỏi của Đấng Christ
- Ê-phê-sô có đền thờ nữ thần Đi-anh, biểu tượng của thờ hình tượng và tội lỗi.
- Sự rèn luyện người lính không bắt đầu ở quân trường hay Hội Thánh mà bắt đầu tại nhà, từ tuổi nhỏ, bằng kỷ luật.
-
I. Con cái vâng lời cha mẹ
- Bài học đầu tiên của người lính là vâng lời; vâng lời cha mẹ trong Chúa là điều phải lẽ.
- Không vâng lời cha mẹ là dấu hiệu của những ngày sau rốt.
- Tôn kính cha mẹ là điều răn có lời hứa: được phước và sống lâu; Sam-sôn và Áp-sa-lôm là gương ngược lại.
-
II. Cha mẹ nuôi dạy con trong Chúa
- Đừng chọc con giận dữ; dùng kỷ luật và lời khuyên bảo của Chúa.
- Sửa phạt con vì yêu thương và để dạy dỗ, không bao giờ vì cơn giận.
- Trách nhiệm chính thuộc về người cha, nhưng người mẹ cùng gánh việc nuôi dạy con tại nhà.
-
III. Người làm công và người chủ
- Người làm công phục vụ thật lòng, không chỉ làm khi chủ xem chừng, như hầu việc Chúa.
- Tin Lành không phải là cuộc cách mạng chống chế độ nô lệ, nhưng thay đổi lòng người và phá bỏ mọi bức tường kỳ thị.
- Đời sống đạo thể hiện ở gia đình, nơi làm việc, không chỉ trong nhà thờ.
-
IV. Sự tự do thật trong Đấng Christ
- Nhiều người ngày nay làm nô lệ cho tội lỗi, rượu, ma túy; chỉ Đấng Christ ban sự tự do thật.
- Minh họa: người thợ đóng giày được gọi đi truyền giáo, nói rằng việc của ông là phục vụ Chúa, đóng giày chỉ để nuôi thân.
-
Kết luận
- Làm việc hết lòng như làm cho Chúa thì công việc có ý nghĩa, năng lực và niềm vui.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45