Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 5 Phần 1
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa bắt chước Ngài, từ bỏ tội lỗi và bước đi như con của sự sáng, khôn ngoan hiểu rõ ý muốn Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:1-17 Ê-phê-sô 4:31II Cô-rinh-tô 11:2Khải-huyền 21:2Ga-la-ti 5:22I Cô-rinh-tô 11:31-32I Giăng 1:7
-
Mở đầu: Hội Thánh, cô dâu hứa hôn
- Hội Thánh sẽ là cô dâu của Đấng Christ sau khi được cất lên; hiện nay đang hứa hôn.
- Người đã hứa hôn phải giữ lòng trong sạch, trung tín với một Chồng.
-
I. Bắt chước Đức Chúa Trời, bước đi trong tình yêu
- Đừng làm buồn lòng Thánh Linh; hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ.
- Đấng Christ phó chính mình làm của lễ thơm tho; thập tự giá là bàn thờ.
- Tình yêu thương là bông trái đầu tiên của Thánh Linh.
-
II. Từ bỏ tội lỗi của người chưa tin
- Gian dâm, ô uế, tham lam, lời tục tĩu, nói đùa cợt không đáng nói giữa thánh đồ; thay vào đó là lời cảm tạ.
- Người cứ sống trong tội không có phần trong nước Đức Chúa Trời; con thật của Cha thì muốn trở về như đứa con trai hoang đàng.
- Xưng từng tội với Chúa; Chúa sửa phạt con cái Ngài.
- Nếu phạm tội mà không cắn rứt, hãy xét mình xem có phải con cái Chúa không.
-
III. Bước đi như con của sự sáng
- Trước tối tăm, nay sáng láng trong Chúa; trái của sự sáng là nhân từ, công bình, thành thật, suốt cả tuần.
- Đừng dự vào việc tối tăm; chính đời sống làm chứng của chúng ta phơi bày bóng tối.
- Minh họa: người vợ bỏ thuyết giảng chồng, đối xử tử tế, sáu tháng sau chồng tin Chúa.
- Người ngủ hãy thức dậy; Đấng Christ sẽ chiếu sáng.
-
IV. Bước đi khôn ngoan
- Lợi dụng thì giờ vì ngày giờ xấu; tìm hiểu ý muốn Chúa như xe lửa chạy đúng đường ray.
- Nếu chưa rõ ý Chúa, hãy dành thời giờ cầu nguyện.
-
Kết luận
- Sống thận trọng mỗi ngày để người khác nhận biết chúng ta là con cái Chúa và làm vinh hiển danh Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45