Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 4 Phần 1
Bố cục bài giảng
Người được kêu gọi lên nơi cao phải bước đi xứng đáng trên đất: khiêm nhường, hiền lành, nhịn nhục và gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:1-6 Ê-phê-sô 1:3Giô-suê 1:3Rô-ma 12:1Phi-líp 2:3Ma-thi-ơ 11:29Ga-la-ti 5:22Giăng 17:21I Cô-rinh-tô 12:13
-
Mở đầu: từ núi xuống đồng bằng
- Ba chương đầu nói về sự kêu gọi trên trời; ba chương sau nói về nếp sống trên đất.
- Như Giô-suê vào đất hứa, tín hữu cần bước vào và nhận lấy phước hạnh thiêng liêng.
- Các mạng lệnh chỉ dành cho người đã được cứu; người chết thuộc linh không thể bước đi.
-
I. Bước đi xứng đáng với sự kêu gọi
- Phao-lô, tù nhân trong Chúa, khuyên ăn ở xứng đáng với chức phận đã được gọi.
- Người xung quanh nhìn đời sống chúng ta; đi trong sự sáng là bước đi trong lời Chúa.
-
II. Bốn đức tính của nếp sống mới
- Khiêm nhường: đối nghịch với kiêu ngạo. Minh họa: người giảng trẻ thất bại và lời nhắc của một cụ bà về sự khiêm nhường.
- Mềm mại: hiền lành không phải yếu đuối, như Môi-se và Chúa Giê-xu.
- Nhịn nhục: bông trái của Thánh Linh, chịu đựng và kiềm chế nóng giận.
- Lấy tình yêu thương mà chịu nhau, tha thứ như Chúa đã tha thứ.
-
III. Gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh
- Sự hiệp một do Thánh Linh làm nên; chúng ta chỉ gìn giữ, không tự tạo ra.
- Bảy điều hiệp một: một thân thể, một Thánh Linh, một sự trông cậy, một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm, một Đức Chúa Trời là Cha của mọi người.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời ở trên, giữa và trong mọi người; Ngài điều khiển vũ trụ theo chương trình của Ngài.
- Đừng nản lòng: Chúa sẽ trở lại; trong lúc chờ, Hội Thánh làm chứng và bày tỏ sự sống mới.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45