Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 3 Phần 3
Bố cục bài giảng
Nhờ thập tự giá, người Do Thái và dân ngoại hòa thuận làm một, cùng được xây thành đền thờ thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:11-22 Giăng 14:2-3II Cô-rinh-tô 5:20Rô-ma 3:9Phi-líp 3:20Ma-thi-ơ 16:18I Phi-e-rơ 2:5-8I Cô-rinh-tô 12:13
-
Mở đầu
- Bài bàn về cách Chúa xây dựng Hội Thánh và ý nghĩa của sự xây dựng ấy.
- Hội Thánh Ê-phê-sô phần lớn là dân ngoại, chỉ một nhóm nhỏ là người Do Thái.
-
I. Tình trạng người hư mất khi chưa có Đấng Christ
- Người Do Thái và dân ngoại bị ngăn cách, sinh ra kiêu ngạo và thù ghét.
- Năm điều người ngoại thiếu: không có Đấng Christ, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, xa lạ với giao ước và lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời.
-
II. Hòa thuận trong Đấng Christ
- Nhờ huyết Đấng Christ, kẻ ở xa được đến gần; bức tường ngăn cách bị phá đổ.
- Ngài dựng nên một người mới, hòa thuận với Đức Chúa Trời và với nhau, không phân biệt chủng tộc.
- Người Do Thái và dân ngoại đều là tội nhân, đến thập tự giá như nhau.
- Màn đền thờ xé ra: nhờ Đấng Christ và Thánh Linh, ai tin cũng đến gần Cha.
-
III. Được xây dựng thành đền thờ của Chúa
- Dân ngoại nay là đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, công dân trên trời.
- Nền là giáo lý các sứ đồ và tiên tri; Chúa Giê-xu là đá góc nhà.
- Đền thờ này vẫn đang được xây, bằng những viên đá sống là người tin Chúa.
- Thánh Linh ngự trong mỗi người tin; Đức Chúa Trời không ngự trong nhà do tay người dựng.
-
Kết luận
- Khi tín hữu nhóm lại, hãy bày tỏ cho thế gian thấy sự hiện diện và vinh hiển của Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45