Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Trước khi tin Chúa, chúng ta chết trong tội lỗi, theo thế gian và quyền lực Sa-tan; Đức Chúa Trời dùng quyền năng phục sinh để ban sự sống thuộc linh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:1-3 Hê-bơ-rơ 9:25-26Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-25I Cô-rinh-tô 6:19-20I Các Vua 8:27Rô-ma 5:12Giăng 16:8Gia-cơ 4:1-4I Giăng 2:15-17II Phi-e-rơ 2:15-17
-
I. Quyền năng sự sống lại và Hội Thánh là đền thờ sống
- Quyền năng phục sinh đưa người chết thuộc linh sang sự sống; Chúa ngần ngại giao quyền năng cho con người như bom nguyên tử.
- Đền tạm làm bằng vật chết, còn Hội Thánh là đền thờ sống của Đức Thánh Linh, không cần nghi lễ dâng của lễ lặp lại.
- Đức Chúa Trời không ngự trong đền do tay người dựng; ngoại bang nay đã được đến gần Ngài.
-
II. Chúng ta đã chết trong tội lỗi
- Ê-phê-sô 2:1-3: theo thói đời này, theo vua cầm quyền chốn không trung, sống theo tư dục xác thịt.
- Sa-tan khuấy động các tà giáo và chủ thuyết thế gian; người được sanh lại không còn bị chúng chi phối.
- Chết thuộc linh là bị phân cách với Đức Chúa Trời, kế thừa từ A-đam.
- Chỉ Đức Thánh Linh cáo trách và đem tội nhân trở về.
-
III. Đừng yêu thế gian
- Làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4).
- Giăng cảnh giác đừng yêu thế gian, vì thế gian và tham dục nó qua đi.
- Không thể hầu việc cả Đức Chúa Trời lẫn Mam-môn; hãy chọn chủ mình.
-
Áp dụng
- Phao-lô nói 'chúng ta', tự đặt mình cùng nếp sống cũ; nay con cái Chúa phải để Đấng Christ làm chủ.
- Quá khứ, hiện tại và tương lai của người tin đều nằm trong tay Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45