Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 1 Phần 6
Bố cục bài giảng
Phao-lô tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Thánh: xin Đức Thánh Linh mở mắt lòng để hiểu biết Chúa, cơ nghiệp và quyền năng Ngài, Đấng Christ là Đầu Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:15-23 Công-vụ các Sứ-đồ 9:11Lu-ca 11:1Rô-ma 10:9-10I Cô-rinh-tô 2:9-10Phi-líp 3:10Hê-bơ-rơ 2:8Giăng 14:15I Cô-rinh-tô 12:12-13
-
I. Lời tạ ơn vì đức tin và tình yêu thương
- Hội Thánh Ê-phê-sô nổi bật nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu và tình yêu thương cụ thể với các thánh đồ.
- Phao-lô cầu nguyện vì tin tức tốt, không chỉ vì khó khăn; ta nên tạ ơn và ngợi khen Chúa nhiều hơn là chỉ đọc danh sách xin.
- Minh họa: buổi cầu nguyện chỉ dành cho ngợi khen và cảm tạ.
-
II. Phao-lô, người cầu nguyện
- Ông cầu nguyện thường xuyên, nêu tên từng người; cầu thay cho người khác là dấu hiệu của đức tin.
- Gương cầu nguyện của Đa-vít, Ê-li, Đa-ni-ên và Chúa Giê-xu.
-
III. Xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và soi lòng
- Chỉ Đức Thánh Linh mới giúp ta hiểu Lời Chúa; hãy quỳ cầu nguyện xin Ngài dạy khi học Kinh Thánh.
- Mắt của lòng, không chỉ trí óc, mới nhận biết lẽ thật thuộc linh.
- Minh họa: vị trưởng lão bệnh học Lời Chúa nhờ cầu nguyện với Đức Thánh Linh.
-
IV. Hy vọng, cơ nghiệp và quyền năng
- Biết điều trông cậy về sự kêu gọi và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển.
- Quyền năng làm Đấng Christ sống lại và thăng thiên cũng dành cho con cái Chúa; Hội Thánh nên nhớ cả sự thăng thiên.
-
V. Đấng Christ là Đầu Hội Thánh
- Muôn vật đặt dưới chân Ngài; Hội Thánh thật là thân thể và dưới sự điều khiển của Ngài.
- Hội Thánh phải vâng phục Đầu và bày tỏ tình yêu thương.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45