Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 1 Phần 5
Bố cục bài giảng
Đấng Christ hội hiệp muôn vật và ban cho ta cơ nghiệp; Đức Thánh Linh đổi mới, ấn chứng và làm của cầm bảo đảm cho người tin, để ta ngợi khen vinh hiển Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:8-14 Hê-bơ-rơ 2:8Rô-ma 8:17I Cô-rinh-tô 3:21-23Giăng 3:7Giăng 1:12I Cô-rinh-tô 1:22-24Rô-ma 10:17I Phi-e-rơ 1:23II Ti-mô-thê 2:19
-
I. Sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa và thời đại mới
- Sự mầu nhiệm là điều Đức Chúa Trời trước chưa tỏ, nay khải thị; tin lành đơn giản nhưng vẫn có sự khôn ngoan sâu nhiệm của Ngài.
- Thời đại mới là cách Đức Chúa Trời điều hành công việc trong mỗi thời kỳ, không phải chỉ là khoảng thời gian.
- Đến kỳ mãn, muôn vật trên trời và dưới đất hội hiệp dưới Đấng Christ.
-
II. Đấng Christ ban cơ nghiệp
- Người tin là con cái nên cũng là người đồng kế tự với Đấng Christ.
- Mọi sự thuộc về chúng ta nhờ ân điển, không nhờ công trạng.
- Chương trình của Đức Chúa Trời còn đời đời, kế hoạch của con người rồi qua đi.
- Người tin hiện hữu để ngợi khen vinh hiển Ngài.
-
III. Đức Thánh Linh đổi mới và ấn chứng
- Nghe đạo chân thật với sự hiểu biết, tin nhận và được sanh lại; vừa tin là vừa được ấn chứng.
- Ấn chứng ghi khắc hình ảnh Đức Chúa Trời và xác nhận chủ quyền; không phải cớ để sống trong tội.
- Minh họa: dấu niêm trên thư bảo đảm.
-
IV. Đức Thánh Linh là của cầm bảo đảm
- Như tiền đặt cọc bảo đảm phần còn lại, Đức Thánh Linh bảo đảm cơ nghiệp sẽ đến.
- Phao-lô ngợi khen sau khi nói về công việc của mỗi Ngôi trong Ba Ngôi.
-
Kết luận
- Tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Linh ngự trong ta; xin được bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45