Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 1 Phần 4
Bố cục bài giảng
Đấng Christ trả giá cứu chuộc bằng huyết Ngài, ban sự tha tội theo ân điển dư dật và tỏ bày sự mầu nhiệm trong ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:7-10 Hê-bơ-rơ 10:5-13Ma-thi-ơ 20:28I Cô-rinh-tô 6:20Ga-la-ti 3:13Giăng 8:36I Phi-e-rơ 1:18-19Hê-bơ-rơ 9:22Lu-ca 24:46-47Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18Giăng 14:15
-
I. Đấng Christ cứu chuộc chúng ta bằng huyết Ngài
- Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết, sống lại để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời.
- Huyết Đấng Christ bị nhiều người chê, nhưng chỉ có huyết Ngài cất tội lỗi được.
- Minh họa: người đàn bà quý phái nói huyết Chúa là điều khó chịu, và lời đáp của mục sư.
- Ba từ Hy Lạp: mua ở chợ, mua và không bán lại, trả giá để được tự do.
-
II. Sự tha tội
- Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
- Sự tha thứ của con người bỏ qua án phạt; sự tha thứ của Đức Chúa Trời dựa trên án phạt đã được thi hành nơi Đấng Christ.
- Ân điển của Ngài dư dật, đủ cho mọi người.
-
III. Phục vụ vì tình yêu
- Đức Chúa Trời mua chuộc ta để ta được tự do, không để ta mang nợ.
- Ta phục vụ Ngài vì yêu mến Ngài, không vì bị ép buộc.
- Minh họa: cô gái nô lệ được chủ mua rồi trả tự do, xin được phục vụ trọn đời.
-
IV. Sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài
- Sự mầu nhiệm là điều Đức Chúa Trời tỏ ra vào thời điểm Ngài chọn, con người không tự khám phá được.
- Diễn giả liệt kê mười một sự mầu nhiệm trong Tân Ước.
- Còn nhiều điều Chúa chưa nói; một ngày kia Ngài sẽ tỏ cho chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45