Tìm Hiểu Kinh Thánh: Dân Số Ký – Chương 8-9
Bố cục bài giảng
Người phục vụ Chúa phải bước đi trong ánh sáng Lời Chúa, được rửa sạch bởi huyết Đấng Christ, và để Ngài, tức trụ mây, dẫn dắt mọi bước đi.
Kinh Thánh: 📖 Dân-số Ký 8-9 I Giăng 1:7-9Giăng 13:8Hê-bơ-rơ 4:12Giăng 17:6Dân-số Ký 14:28-30Rô-ma 9:4-5I Các Vua 8:10-11
-
I. Chân đèn và sự rửa sạch người Lê-vi (đoạn 8)
- Chân đèn vàng đánh giát là hình ảnh Đấng Christ, ánh sáng là Đức Thánh Linh tỏ Ngài ra; mọi việc phục vụ phải làm trong ánh sáng của Ngài và theo Lời Chúa.
- Bốn bước rửa sạch: rảy nước, cạo hết lông, giặt áo, dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu.
- Ứng dụng: xưng tội, dùng Lời Chúa soi xét đời sống, bỏ thói quen xấu, nhờ huyết Đấng Christ.
- Tuổi phục vụ: 25 đến 50; tuổi chịu trách nhiệm là 20; hãy dẫn các em đến với Chúa sớm.
-
II. Lễ Vượt Qua (đoạn 9)
- Dân Israel giữ lễ Vượt Qua năm thứ hai tại đồng vắng Si-nai.
- Những người ô uế vì xác chết hỏi Môi-se; ông đến hỏi Chúa, và Chúa cho giữ lễ trễ vào tháng sau.
- Lời Chúa là thẩm quyền cho con cái Chúa.
-
III. Trụ mây và trụ lửa
- Trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm tỏ sự vinh hiển, dẫn dắt và che chở, làm dân Israel khác với các dân khác.
- Chính Chúa quyết định lúc đi, lúc dừng; Chúa Giê-xu là Đầu Hội Thánh.
- Ngày nay Đức Thánh Linh ngự trong lòng người tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45