Tìm Hiểu Kinh Thánh: Dân Số Ký – Chương 6-7
Bố cục bài giảng
Lời nguyện Na-xi-rê là sự dâng mình tự nguyện, đặt Chúa lên hàng đầu; Chúa ban phước dân Ngài và ghi nhận mọi của dâng.
Kinh Thánh: 📖 Dân-số Ký 6-7 I Cô-rinh-tô 11:14Thi-thiên 22:6Ma-thi-ơ 11:28-30I Cô-rinh-tô 14:40Ma-thi-ơ 6:3Lu-ca 21:1-4
-
I. Lời nguyện Na-xi-rê (đoạn 6)
- Đây là lời hứa tự nguyện của nam hay nữ để biệt riêng cho Chúa, Chúa không bắt buộc.
- Không dùng sản phẩm của nho: tìm niềm vui nơi Chúa, Lời Ngài và sự tương giao với Ngài chứ không nơi vui thú thế gian.
- Không cạo tóc: sẵn lòng mang sự sỉ nhục cùng Đấng Christ.
- Không chạm xác chết: tách khỏi thế gian bị sự chết ràng buộc, đặt Chúa ưu tiên hàng đầu.
-
II. Giữ lời nguyện và dâng mình
- Ai đã hứa nguyện thì Chúa mong giữ trọn, kể cả khi bị ô uế phải dâng của lễ chuộc.
- Không ai tự thánh hóa mình được; hãy đến với Chúa bằng tay không và dâng đời sống.
- Mang ách chung với Chúa thì gánh nhẹ nhàng (Ma-thi-ơ 11).
-
III. Lời chúc phước ba phần
- Đức Chúa Cha ban phước và gìn giữ, Đức Chúa Con chiếu sáng mặt Ngài, Đức Thánh Linh ban bình an.
- Hội Thánh cần trật tự và sạch sẽ thì mới nếm trải phước Chúa.
-
IV. Của dâng khánh thành (đoạn 7)
- Mười hai quan trưởng lần lượt dâng xe, bò, dĩa bạc, chậu bạc, chén vàng cho đền tạm.
- Chúa ghi nhận từng người và từng của dâng.
- Môi-se vào hội mạc cầu nguyện và nghe tiếng Chúa.
-
Áp dụng
- Hãy dâng kín đáo, đừng phô trương.
- Chúa ghi nhận hai đồng của bà góa và thưởng cho người dâng điều tốt nhất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45