Tìm Hiểu Kinh Thánh: Dân Số Ký – Chương 20
Bố cục bài giảng
Môi-se không vâng lời Chúa tại hòn đá nên không vào đất hứa; Chúa Jêsus là Thầy Tế lễ Thượng phẩm sống đời đời cầu thay cho chúng ta.
-
Mở đầu
- Chương 20 bao quanh bởi sự chết của Mi-ri-am và A-rôn, đánh dấu kết thúc cuộc lang thang bốn mươi năm.
- Điều làm ngoài ý Chúa thì không được Ngài lưu tâm; đừng thành cái chân thứ năm của con bò.
-
I. Trở lại Ca-đe và lời than phiền thứ bảy
- Mi-ri-am qua đời, chỉ một câu ghi lại; dân đi vòng bao năm dường như chẳng đến đâu.
- Thiếu nước, dân cãi vã đòi chết; Chúa không vui khi dân của Ngài than phiền.
- Chúng ta chỉ là lữ hành, đừng phí thì giờ than phiền.
-
II. Nước từ hòn đá và lỗi của Môi-se
- Chúa dặn chỉ nói với hòn đá, nhưng Môi-se giận dữ, nhận công về mình và đập đá hai lần.
- Hòn đá chỉ về Đấng Christ, chịu đánh một lần, nên Môi-se không được vào đất hứa.
- Vô tín là không nắm chặt Chúa và Lời Ngài.
-
III. Ê-đôm từ chối cho đi ngang
- Môi-se nhã nhặn xin qua đất của người anh em Ê-đôm, hứa không làm thiệt hại, nhưng bị từ chối.
- Có lẽ Môi-se nên cứ theo trụ mây thay vì xin phép; nhiều người đi trước sự hướng dẫn của Chúa.
-
IV. Cái chết của A-rôn
- A-rôn không được vào đất hứa vì cùng bội nghịch tại Mê-ri-ba.
- Lên núi Hô-rơ, áo thầy tế lễ được mặc cho Ê-lê-a-sa; cả hội chúng khóc ba mươi ngày.
- Nhiều tín hữu tự mất niềm vui và bình an vì lòng vô tín.
-
Kết luận
- Chúa Jêsus là Thầy Tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, sống đời đời để cầu thay.
- Lời mời tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45