Tìm Hiểu Kinh Thánh: Dân Số Ký – Chương 1-2
Bố cục bài giảng
Mỗi người Y-sơ-ra-ên phải biết mình thuộc chi phái nào; mỗi tín hữu cũng cần biết mình là con Chúa và dùng ân tứ phục vụ.
Kinh Thánh: 📖 Dân-số Ký 1:17-54; 2:1-34 Nê-hê-mi 7:63-64I Giăng 3:2Giăng 1:12Ga-la-ti 3:26-29Rô-ma 8:14-17I Cô-rinh-tô 12:12-14I Cô-rinh-tô 12:31Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-41
-
Mở đầu
- Nhắc lại đề tài sách Dân-số Ký: đoàn lữ hành đi tới, mở đầu bằng cuộc kiểm kê dân số.
-
I. Vì sao phải ghi gia phổ
- Biết mình từ đâu ra; chỉ ghi dòng dõi dẫn đến Đấng Christ.
- Gia phổ chính xác của Chúa Jêsus khiến kẻ chống đối không bắt lỗi được.
- Người không chứng minh được gia phổ bị loại khỏi chức tế lễ.
-
II. Gia phổ của con cái Đức Chúa Trời
- Ai tin nhận danh Chúa Jêsus được quyền làm con cái Đức Chúa Trời, đồng kế tự với Đấng Christ.
- Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng ta rằng ta là con Chúa.
- Kết quả kiểm kê: sáu mươi ba ngàn năm trăm năm mươi người từ hai mươi tuổi trở lên; người Lê-vi không đếm, lo coi sóc đền tạm.
-
III. Trại quân và cờ hiệu
- Mỗi chi phái đóng trại quanh ngọn cờ riêng, đúng vị trí; Giu-đa ở phía đông đi đầu.
- Thứ tự đóng trại và nhổ trại theo sự điều khiển của Đức Chúa Trời.
-
IV. Chỗ của mình trong thân thể Chúa
- Cơ Đốc nhân cần chắc chắn về sự cứu rỗi mới đứng vững trước thế gian, xác thịt và ma quỷ.
- Mỗi người là một chi thể của thân, được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ; đừng khoe khoang.
- Minh họa: Ta-bi-tha dùng ân tứ giúp người nghèo nên Chúa cho sống lại.
-
Kết luận
- Hết lòng và trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ ban phước và nâng đỡ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45