Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 5 Phần 1
Bố cục bài giảng
Vua Bên-xát-sa phạm thượng trong bữa tiệc, bàn tay Đức Chúa Trời viết trên tường báo sự phán xét, và chỉ Đa-ni-ên giải nghĩa được.
-
Mở đầu
- Đoạn 5 xảy ra rất lâu sau đoạn 4, với nhiều biến cố giữa hai đoạn.
-
I. Vua Bên-xát-sa và bối cảnh lịch sử (5:1)
- Từng bị chỉ trích vì sử không ghi tên Bên-xát-sa, sau tìm thấy ông là con của Na-bô-nai.
- Cha ông là Na-bô-nai đứng đầu, Bên-xát-sa đứng thứ hai nên chỉ ban cho Đa-ni-ên chức thứ ba.
- Vua tổ chức tiệc lớn trong khi quân Mê-đi vây thành; ông tin thành không thể bị chiếm.
-
II. Bữa tiệc và sự phạm thượng (5:2-4)
- Rượu làm hại cá nhân, gia đình và quốc gia.
- Vua dùng khí dụng đền thờ Giê-ru-sa-lem để uống rượu, coi thường vật thánh.
- Họ ngợi khen các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá, lấy việc thờ phượng che đậy tội.
-
III. Bàn tay viết trên tường (5:5-9)
- Ngón tay người hiện ra viết trên vôi tường; Chúa trực tiếp can thiệp, không còn nhịn nhục.
- Vua tái mặt, đầu gối run rẩy; hứa thưởng chức thứ ba cho ai giải nghĩa.
- Các thuật sĩ lại bất lực lần thứ ba.
-
IV. Bà thái hậu giới thiệu Đa-ni-ên (5:10-12)
- Bà thái hậu vào phòng tiệc trấn an vua.
- Bà nhắc Đa-ni-ên có thần của các thần thánh, thông sáng, giải được điều kín nhiệm.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời cảnh cáo người kiêu ngạo bằng dấu lạ; đừng ai khinh thường Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45