Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 12

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Đa-ni-ên #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Khải tượng cuối của Đa-ni-ên báo trước cơn đại nạn của Y-sơ-ra-ên, sự sống lại và nước của Đấng Christ, còn nhiều điều được đóng ấn đến kỳ cuối cùng.

  1. Mở đầu: Kết thúc khải tượng

    • Đoạn 12 kết thúc khải tượng từ đoạn 10.
    • Theo Đa-ni-ên 10:14, khải tượng liên hệ đến dân Y-sơ-ra-ên, xảy ra trong những ngày sau rốt, và còn lâu mới ứng nghiệm.
    • Hội thánh sẽ được cất lên trước; không ai biết ngày giờ.
  2. I. Cơn đại nạn (12:1)

    • Chúa Giê-xu dùng chính lời này để nói về thời kỳ đại nạn chưa từng có.
    • Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên; những người ghi tên trong sách sẽ được cứu.
    • Những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ được giữ gìn.
  3. II. Sự sống lại và sự chiếu sáng (12:2-3)

    • Các thánh đồ Cựu Ước sống lại cuối cơn đại nạn, không phải lúc hội thánh được cất lên.
    • Kẻ hư mất sống lại để chịu phán xét trước tòa lớn và trắng.
    • Người dẫn nhiều người về sự công bình sẽ sáng như các ngôi sao; sự công bình ấy là của Đấng Christ, không phải việc lành của ta.
  4. III. Lời tiên tri được đóng ấn (12:4-10)

    • Sách được đóng ấn đến kỳ cuối cùng; ngày nay sự học hỏi lời tiên tri gia tăng.
    • Đấng mặc vải gai tuyên bố thời gian ba năm rưỡi; Đa-ni-ên nghe mà không hiểu.
    • Người được rửa sạch sẽ hiểu; kẻ ác sẽ không hiểu.
  5. IV. Những ngày cuối và lời hứa cho Đa-ni-ên (12:11-13)

    • Sự ghê tởm gây nên hoang vu là dấu hiệu bắt đầu đại nạn; con số 1.290 và 1.335 ngày còn đóng ấn.
    • Đa-ni-ên sẽ nghỉ ngơi và sẽ sống lại để nhận phần mình khi Đấng Christ lập nước.
  6. Kết luận

    • Chúng ta đứng trước cổng nước của Đấng Christ; hãy cậy Chúa và chờ đợi những điều Ngài sẽ lần lượt tỏ ra.

Bài liên quan