Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đa-ni-ên quyết định trong lòng sống cho Đức Chúa Trời giữa triều đình ngoại giáo, và Chúa ban ơn cùng sự khôn ngoan cho ông.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 1:3-21 Ê-sai 39:7Lê-vi Ký 11:44-47Dân-số Ký 6:2-3I Cô-rinh-tô 10:25-27Lu-ca 11:39Ma-thi-ơ 6:24Rô-ma 11:5
-
Mở đầu
- Nhắc lại sự sụp đổ của Giu-đa và việc Đa-ni-ên bị bắt lưu đày sang Ba-by-lôn.
-
I. Những thanh niên được tuyển chọn (1:3-7)
- Vua chọn những người ưu tú trong số phu tù để đào tạo hầu cận.
- Đa-ni-ên và ba bạn được đổi tên Ba-by-lôn, nhằm biến họ thành người Ba-by-lôn.
- Kinh Thánh không do những người thiếu hiểu biết viết ra; Đa-ni-ên là người học thức cao.
-
II. Quyết định trong lòng (1:8)
- Đa-ni-ên không chịu ô uế bởi đồ ăn thức uống của vua, vì luật Môi-se cấm.
- Không phải lối sống tùy thời hay theo chủ nghĩa cơ hội.
- Đời sống cho Chúa phải xuất phát từ trong lòng chứ không chỉ giữ lề thói bên ngoài.
- Người tin ngày nay không bị ràng buộc bởi luật về thức ăn, nhưng nên lưu ý đến sức khỏe.
-
III. Cuộc thử nghiệm mười ngày (1:9-16)
- Người quản lý các quan hoạn lo sợ nhưng vì thương mến nên đồng ý cho thử mười ngày.
- Sau mười ngày, bốn thanh niên có vẻ tươi tốt hơn những người ăn đồ ngon của vua.
-
IV. Chúa ban sự khôn ngoan (1:17-21)
- Đức Chúa Trời ban cho bốn người sự thông biết học thức; Đa-ni-ên hiểu mọi sự hiện thấy.
- Hiện nay Chúa phán với chúng ta qua lời Ngài; cần học Lời Chúa, không thể lười biếng.
- Vua thấy họ giỏi hơn gấp mười lần các thuật sĩ; Đa-ni-ên ở đó đến năm đầu vua Si-ru.
-
Kết luận
- Đời sống Đa-ni-ên là đời sống có mục đích rõ ràng: sống làm vinh hiển Danh Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45