Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 28
Bố cục bài giảng
Phao-lô được Chúa gìn giữ trên đảo Man-tơ rồi đến Rô-ma; sách Công-vụ kết thúc bỏ ngỏ vì công việc làm chứng của Hội Thánh vẫn còn tiếp tục.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-31 Mác 16:17-18II Cô-rinh-tô 2:2Ê-sai 6:9-10Rô-ma 1:5II Ti-mô-thê 4:6-8
-
Mở đầu
- Sách Công-vụ sẽ kết thúc khi Hội Thánh được cất lên.
- Sau chương 27, tàu vỡ trên đảo Man-tơ nhưng mọi người đều lên bờ bình an.
-
I. Trên đảo Man-tơ
- Dân đảo tiếp đãi hai trăm bảy mươi sáu người cách nhân từ hiếm có, dù họ là dân ngoại.
- Phao-lô nhặt củi, bị rắn lục cắn mà không hề hấn; dân đảo tưởng ông là thần.
- Minh họa: thủy thủ ngoại giáo không nỡ ném tiên tri Giô-na xuống biển.
- Không nên tự ý bắt rắn độc; Phao-lô bị cắn là do tình cờ.
-
II. Chữa lành và tiếp tục hành trình
- Phao-lô cầu nguyện và đặt tay chữa lành cha của vị tù trưởng; việc chữa lành làm chứng cho Tin Lành.
- Sau ba tháng ông xuống tàu qua Si-ra-cu-sơ, Rê-ghi-um, Bu-xô-lê.
- Anh em từ Rô-ma ra đón, Phao-lô cảm tạ Chúa và vững lòng.
-
III. Phao-lô tại Rô-ma
- Ông được ở riêng với một lính canh, mời các trưởng lão Do Thái đến giải bày.
- Ông giảng từ sáng đến chiều về nước Đức Chúa Trời bằng luật Môi-se và các tiên tri; người tin, kẻ không.
- Ông dẫn Ê-sai nói Tin Lành đã được sai đến dân ngoại.
- Trọn hai năm ông tiếp mọi người, giảng dạy tự do, không ai ngăn cấm.
-
Kết luận
- Trong thời gian bị quản thúc, Phao-lô viết các thư Ê-phê-sô, Cô-lô-se, Phi-líp, Phi-lê-môn.
- Công-vụ kết thúc bỏ ngỏ vì Thánh Linh vẫn làm việc.
- Chúa vẫn cần chúng ta tiếp tục làm chứng nhân cho Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45