Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 24-25
Bố cục bài giảng
Phao-lô biện hộ trước tổng đốc Phê-lích và làm chứng về sự công bình, sự tiết độ, sự phán xét; Phê-lích chần chừ và đánh mất cơ hội được cứu.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-27 Công-vụ các Sứ-đồ 23:11Thi-thiên 2:10-11Rô-ma 3:21-23Khải-huyền 20:11-15Hê-bơ-rơ 2:1-3
-
Mở đầu
- Phao-lô bị giam tại Sê-sa-rê; Chúa đã khích lệ ông sẽ làm chứng tại Rô-ma.
- Thầy cả thượng phẩm cùng các trưởng lão đến tố cáo ông trước tổng đốc.
-
I. Lời tố cáo của Tẹt-tu-lu
- Luật sư Tẹt-tu-lu mở đầu bằng lời nịnh bợ tổng đốc.
- Ông cáo Phao-lô gây loạn, cầm đầu phe Na-xa-rét và làm ô uế đền thờ nhưng không đưa được chứng cứ.
-
II. Lời biện hộ của Phao-lô
- Ông chỉ mới lên Giê-ru-sa-lem chưa đầy mười hai ngày để thờ phượng, không gây rối ở đâu.
- Ông thờ Đức Chúa Trời của tổ phụ, tin luật pháp và các tiên tri, có sự trông cậy về sự sống lại.
- Những người cáo ông không có mặt làm chứng; sự sống lại là trọng tâm Tin Lành, như hai trụ: cái chết và sự sống lại của Chúa Jêsus.
-
III. Phê-lích và Đơ-ru-si nghe Tin Lành
- Phê-lích hoãn xử, giữ ông trong tù nhưng cho tương đối thong thả.
- Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét; Phê-lích run sợ rồi bảo hãy lui.
- Phê-lích và Đơ-ru-si là đôi vợ chồng nổi tiếng gian ác, nhưng đã có cơ hội quý báu nghe Tin Lành.
- Sự công bình không đến bởi luật pháp mà bởi tin Chúa Jêsus.
-
IV. Cơ hội bị bỏ lỡ
- Phê-lích hy vọng được hối lộ nên giữ Phao-lô trong ngục hai năm.
- Ông chần chừ, hết nhiệm kỳ, mất cơ hội.
- Hê-bơ-rơ 2:1-3 cảnh báo đừng trễ nải về sự cứu rỗi lớn dường ấy.
-
Kết luận
- Lời mời tin nhận Chúa Jêsus ngay hôm nay, kèm lời cầu nguyện tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45