Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 21
Bố cục bài giảng
Phao-lô biết hoạn nạn đang chờ nhưng vẫn vâng theo ý Chúa lên Giê-ru-sa-lem, và dưới ân điển, ông giữ phong tục Do Thái để dẫn người Do Thái đến cùng Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-26 Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16Phi-líp 1:12II Ti-mô-thê 4:7I Cô-rinh-tô 7:17-20I Cô-rinh-tô 9:19-23I Cô-rinh-tô 8:8
-
Mở đầu
- Sau ba cuộc hành trình, Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem dù được cảnh báo có hoạn nạn.
-
I. Hành trình đến Ty-rơ
- Phao-lô đi tàu qua Cốt, Rô-đơ, Ba-ta-ra rồi đến Ty-rơ.
- Các môn đồ tại Ty-rơ khuyên ông đừng lên Giê-ru-sa-lem; họ quỳ gối cầu nguyện tiễn biệt trên bờ biển.
-
II. Phao-lô có đi ngoài ý Chúa không
- Lời Thánh Linh không tự mâu thuẫn; ông sẵn lòng hy sinh vì danh Chúa Jêsus.
- Ông mang tiền giúp các thánh đồ nghèo và muốn tự tay trao.
- Chúa đã định ông sẽ đứng trước vua chúa, và cuối đời ông tuyên bố đã xong sự chạy.
-
III. Tại Sê-sa-rê
- Phao-lô ở nhà Phi-líp, người truyền Tin Lành, có bốn con gái nói tiên tri.
- A-ga-bút lấy dây lưng trói mình để báo trước Phao-lô sẽ bị trói tại Giê-ru-sa-lem.
- Phao-lô sẵn sàng chịu trói, thậm chí chết vì Chúa; anh em nói: xin ý Chúa được nên.
-
IV. Tại Giê-ru-sa-lem
- Hội Thánh tiếp đón nồng hậu, ngợi khen Chúa khi nghe công việc nơi dân ngoại.
- Các trưởng lão khuyên ông đi cùng bốn người có lời thề, làm lễ tinh sạch để chứng tỏ tin đồn về ông là sai.
- Dưới ân điển, ông có thể giữ phong tục dân tộc để dẫn người Do Thái đến cùng Chúa; giữ lời thề không đem lại sự cứu rỗi.
-
Kết luận
- Người Việt tin Chúa vẫn là người Việt, chỉ bỏ đường tội lỗi mà theo Kinh Thánh.
- Sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45