Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 18 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phao-lô kết thúc hành trình thứ hai, khởi sự hành trình thứ ba; A-bô-lô cần được dạy thêm về Chúa Jêsus, và Phao-lô giảng dạy hai năm tại Ê-phê-sô.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-19:12 I Cô-rinh-tô 10:31I Cô-rinh-tô 16:7-9Giăng 3:5Ê-phê-sô 1:13-14
-
Mở đầu
- Phao-lô cạo đầu tại Sen-cơ-rê vì có lời thề nguyện; đó là việc riêng của ông, không ép buộc ai.
- Cơ Đốc nhân sống dưới ân điển, làm mọi việc vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
-
I. Kết thúc hành trình thứ hai, khởi sự hành trình thứ ba
- Phao-lô ghé Ê-phê-sô, thấy cánh cửa lớn mở ra, hứa sẽ trở lại.
- Ông về Sê-sa-rê, lên Giê-ru-sa-lem chào Hội Thánh rồi xuống An-ti-ốt.
- Ông bắt đầu hành trình thứ ba, củng cố các môn đồ tại Ga-la-ti và Phi-ri-gi.
-
II. A-bô-lô tại Ê-phê-sô
- A-bô-lô, người Do Thái quê A-lếch-xan-ri, khéo nói và vững Kinh Thánh Cựu Ước.
- Ông sốt sắng giảng dạy nhưng chỉ biết phép báp-têm của Giăng.
- Bà Bê-rít-sin và Ác-qui-la dạy ông thêm; biết nhiều điều khác mà chưa biết Chúa Jêsus thì vẫn còn thiếu.
- Ông sang A-chai, dùng Kinh Thánh chứng minh Jêsus là Đấng Christ.
-
III. Phao-lô tại Ê-phê-sô
- Mười hai môn đồ chỉ chịu phép báp-têm của Giăng, chưa nghe về Đức Thánh Linh; họ tin Chúa Jêsus, chịu báp-têm và nhận Đức Thánh Linh.
- Phao-lô giảng ba tháng trong nhà hội, rồi dạy hằng ngày tại trường Ty-ran-nu suốt hai năm; cả xứ A-si nghe Tin Lành.
- Đức Chúa Trời dùng Phao-lô làm những việc quyền năng, kể cả qua khăn và áo ông đã dùng, giữa thành thờ nữ thần Đi-anh.
-
Kết luận
- Chúa ban cho Phao-lô quyền năng, sức chịu đựng, đồng công và phương tiện; giao thêm trọng trách thì Ngài ban thêm ơn.
- Xin Chúa giúp chúng ta nương cậy Ngài mà trung tín làm việc Ngài giao.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45