Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 17
Bố cục bài giảng
Phao-lô rao giảng sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu tại Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê và A-thên, và chỉ cho người A-thên biết Đức Chúa Trời họ chưa biết.
-
Mở đầu
- Phao-lô đã vào Âu Châu; ở Phi-líp, hội thánh nhỏ được lập dù ông bị đối xử tệ.
-
I. Tê-sa-lô-ni-ca
- Phao-lô vào nhà hội ba ngày Sa-bát, dùng Kinh Thánh chứng minh Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại.
- Một số người Do Thái, nhiều dân ngoại và các bà sang trọng tin; người Do Thái ghen ghét gây loạn, buộc tội Gia-sôn.
- Hội thánh ngày nay cần nhấn mạnh sự chết và sống lại của Chúa.
-
II. Bê-rê
- Người Bê-rê quý hơn: ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng.
- Nhiều người tin, nhưng sự chống đối từ Tê-sa-lô-ni-ca theo đến; Phao-lô rời đi, Si-la và Ti-mô-thê ở lại.
-
III. A-thên, thành đầy hình tượng
- Phao-lô đau lòng thấy thành đầy thần tượng; ông luận đạo ở nhà hội và ngoài chợ.
- Các triết gia Epicure và Stoic gọi ông là kẻ lắm lời và đưa ông đến A-rê-ô-ba.
- Người A-thên thích nghe điều mới lạ nhưng triết học không cứu được họ.
-
IV. Bàn thờ Chúa không biết
- Phao-lô nói về Đấng họ thờ mà chưa biết.
- Minh họa: người Việt cũng có lòng kính thờ trời nhưng chưa biết Đức Chúa Trời và cách thờ phượng phải lẽ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45