Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 17-18
Bố cục bài giảng
Phao-lô giảng tại A-rê-ô-ba về Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa, Cứu Chúa và Đấng Phán Xét, rồi lập hội thánh tại Cô-rinh-tô.
-
Mở đầu
- Phao-lô đến A-thên, được đem đến A-rê-ô-ba để nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu.
-
I. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa
- Bàn thờ Chúa không biết: Đấng đó là Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, không ngự trong đền do tay người làm.
- Ngài ban sự sống, hơi thở và muôn vật; Ngài ở gần mỗi người nhưng con người lại tìm thần tượng.
- Chúng ta là dòng dõi Ngài nên đừng tưởng Ngài giống vàng, bạc hay đá.
-
II. Đấng Cứu Chúa và Đấng Phán Xét
- Đức Chúa Trời bảo mọi người khắp nơi phải ăn năn.
- Ngài đã định ngày phán xét thế gian bởi Đấng Ngài khiến sống lại.
- Người nhạo báng, người xin nghe thêm, một số tin, trong đó có Đê-ni và Đa-ma-ri.
-
III. Phao-lô tại Cô-rinh-tô
- Cô-rinh-tô là thành tội ác với nhiều thần tượng và thói đồi bại.
- Phao-lô gặp vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin, cùng làm nghề dệt trại, vừa hầu việc vừa tự túc.
- Người Do Thái chống đối nên ông quay sang dân ngoại; Chúa phán ông đừng sợ vì Ngài có nhiều người trong thành.
- Ông ở lại một năm sáu tháng.
-
IV. Trước tòa Ga-li-ôn
- Người Do Thái kiện Phao-lô là dạy trái luật.
- Ga-li-ôn từ chối xét vì đó là việc tôn giáo, không phải luật La Mã.
- Bài học: hội thánh và chính quyền không nên can thiệp vào nhau, bảo đảm tự do tôn giáo.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45