Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 15-16
Bố cục bài giảng
Hội nghị Giê-ru-sa-lem quyết định dân ngoại được cứu bởi ân điển, không đặt dưới luật pháp Môi-se; Phao-lô và Ba-na-ba chia tay để mở rộng công tác.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 15:13-41 A-mốt 9:11-12Hê-bơ-rơ 1:13Thi-thiên 2:12I Cô-rinh-tô 8:1II Ti-mô-thê 4:11
-
I. Lời của Gia-cơ tại hội nghị
- Đức Chúa Trời thăm viếng dân ngoại để lấy ra một dân cho danh Ngài.
- Lời tiên tri A-mốt cũng phù hợp: Chúa sẽ dựng lại đền tạm Đa-vít sau khi gọi dân ngoại.
- Chương trình của Chúa: gọi dân ngoại, cất hội thánh, tái lập dòng Đa-vít, và muôn dân tìm Chúa.
-
II. Quyết định của hội nghị
- Người ngoại không phải đặt dưới luật pháp Môi-se, được cứu bởi ân điển.
- Chỉ cần kiêng của cúng thần tượng, tà dâm, thịt thú ngạt và huyết, để không làm anh em Do Thái vấp ngã.
- Quyết định này do Đức Thánh Linh hướng dẫn, đem lại sự yên ủi.
-
III. Thư gởi hội thánh An-ti-ốc
- Hội nghị sai Giu-đe và Si-la cùng Phao-lô, Ba-na-ba mang thư.
- Thư gọi dân ngoại là anh em và khen hai ông đã liều thân vì danh Chúa.
- Hãy loại bỏ những lời xuyên tạc không đến từ thẩm quyền Lời Chúa.
-
IV. Phao-lô và Ba-na-ba chia tay
- Phao-lô muốn thăm lại các hội thánh vừa lập.
- Hai ông bất đồng về việc đem Mác theo; Ba-na-ba đi Chíp-rơ, Phao-lô đi cùng Si-la.
- Chúa dùng cả hai người, với cùng mục đích đem Tin Lành cho muôn dân.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45