Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 13-14
Bố cục bài giảng
Khi người Do Thái từ chối, Phao-lô và Ba-na-ba quay sang dân ngoại, vượt qua chống đối, bắt bớ và ném đá để lập hội thánh.
-
I. Quay sang dân ngoại tại An-ti-ốc xứ Bi-si-đi
- Cả thành nhóm lại nghe, người Do Thái ghen ghét và chống nghịch.
- Phao-lô và Ba-na-ba tuyên bố quay sang dân ngoại; dân ngoại vui mừng, Lời Chúa lan rộng.
- Hai ông bị đuổi khỏi vùng, còn môn đồ đầy dẫy niềm vui và Đức Thánh Linh.
-
II. Bối cảnh xứ Ga-la-ti
- Người Ga-la-ti gốc Gô-loa, ưa thay đổi và thiếu kiên định.
- Phao-lô viết thư mạnh mẽ cho họ; chúng ta cũng dễ đổi thay như vậy.
-
III. Công việc tại I-cô-ni và Lít-trơ
- Tại I-cô-ni, nhiều người tin nhưng cũng có sự chia rẽ; hai ông phải lánh sang Lít-trơ.
- Phao-lô chữa người què; dấu lạ là chứng cứ khi chưa có Kinh Thánh Tân Ước, nay phải nhìn vào Lời Chúa chứ không nhìn vào con người.
- Dân chúng muốn thờ lạy hai ông; Phao-lô và Ba-na-ba xé áo ngăn lại, chỉ về Đức Chúa Trời hằng sống.
- Cảnh báo: đám đông dễ thay đổi, hôm nay tôn thờ, mai chống đối.
-
IV. Bị ném đá, củng cố hội thánh và trở về
- Người Do Thái ném đá Phao-lô, nghĩ ông đã chết; ông đứng dậy, sang Đẹt-bơ.
- Luật gieo gặt: ông từng dự phần vào việc ném đá Ê-tiên.
- Hai ông lập trưởng lão, cầu nguyện kiêng ăn, củng cố môn đồ rồi trở về An-ti-ốc xứ Sy-ri báo cáo Chúa đã mở cửa đức tin cho dân ngoại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45