Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 10
Bố cục bài giảng
Chúa chuẩn bị lòng Cọt-nây và Phi-e-rơ để mở cửa Tin Lành cho dân ngoại; Phi-e-rơ giảng về Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại.
-
Mở đầu
- Phi-e-rơ là người mở cửa cho dân ngoại; sau đó Phao-lô tiếp nối chức vụ sứ đồ cho dân ngoại.
-
I. Sự hiện thấy của Cọt-nây
- Cọt-nây là đội trưởng La Mã ở Sê-sa-rê, kính sợ Đức Chúa Trời, hay bố thí và cầu nguyện.
- Thiên sứ báo lời cầu nguyện và việc bố thí của ông đã thấu đến Chúa.
- Chúa soi sáng người tìm kiếm Ngài và đem Tin Lành đến cho họ.
- Ông sai người đến Giốp-bê mời Phi-e-rơ.
-
II. Sự hiện thấy của Phi-e-rơ
- Trên mái nhà, Phi-e-rơ thấy tấm khăn lớn đựng các thú vật, có tiếng bảo ông giết ăn.
- Ông từ chối, và Chúa phán điều Ngài đã làm cho sạch thì chớ coi là dơ.
- Chúa dùng mỗi người một cách khác nhau; ông chỉ còn do dự khi đã gọi Chúa mà chưa vâng theo.
-
III. Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây
- Đức Thánh Linh bảo Phi-e-rơ đi với ba người từ Sê-sa-rê, đừng nghi ngại.
- Cọt-nây quỳ lạy, Phi-e-rơ đỡ dậy vì mình cũng chỉ là người.
- Phi-e-rơ hỏi lý do được mời trước khi giảng, bài học khiêm nhường khi chứng đạo.
-
IV. Phi-e-rơ giảng Tin Lành
- Đức Chúa Trời không thiên vị ai.
- Chúa Giê-xu làm phước, chữa lành, chịu đóng đinh và sống lại ngày thứ ba.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45