Tìm Hiểu Kinh Thánh: Cô-lô-se – Chương 3
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa sống thánh khiết trong mọi mối quan hệ, làm mọi việc nhân danh Chúa Giê-xu và hết lòng như làm cho Chúa.
-
I. Bình an và lời Chúa ngự trị trong lòng
- Sự bình an của Đấng Christ làm trọng tài trong lòng; bỏ cay đắng, thù ghét.
- Để lời Chúa ở đầy lòng, học hỏi, suy gẫm và hát ngợi khen Chúa.
- Mọi lời nói và việc làm đều nhân danh Chúa Giê-xu, nhờ Ngài tạ ơn Đức Chúa Cha.
-
II. Thánh khiết trong gia đình
- Vợ vâng phục chồng, chồng yêu vợ và không cay nghiệt.
- Con cái vâng lời cha mẹ; cha chớ chọc giận con.
- Cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn, dạy dỗ con theo đường phải theo.
-
III. Thánh khiết nơi làm việc
- Làm việc thật thà vì kính sợ Chúa, không chỉ khi có chủ nhìn thấy.
- Hãy hết lòng làm như làm cho Chúa, và Ngài ban phần thưởng.
- Chúa xét đoán công bình, xem sự trung tín chứ không xem số lượng công việc.
- Chủ cũng phải đối xử công bình vì có Chủ ở trên trời.
-
Kết luận
- Giữ mối quan hệ thánh khiết với Chúa và với mọi người để bày tỏ mình là con cái Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45