Tìm Hiểu Kinh Thánh: Cô-lô-se – Chương 2 Phần 4
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa lột bỏ chiếc áo cũ của tội lỗi và mặc lấy người mới, với những đức tính do Đức Thánh Linh sanh ra, nhất là tình yêu thương.
-
I. Lột bỏ chiếc áo cũ
- Bỏ sự giận dữ, hung ác, nói hành và lời tục tĩu; có sự giận phải lẽ, nhưng thường là giận sai.
- Phạm thượng có hai dạng: nghịch cùng Đức Chúa Trời và nghịch cùng anh em.
- Bỏ thói nói dối; người tin Chúa phải tập nói thật.
-
II. Mặc lấy người mới
- Thói quen cũ có thể được thay bằng nếp sống mới nhờ quyền năng Đức Thánh Linh.
- Trong Đấng Christ không còn phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, văn minh hay dã man, chủ hay tớ.
- Đấng Christ là mọi sự trong mọi người, hiệp các nhóm khác biệt thành một.
-
III. Những chiếc áo mới của người được chọn
- Lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục là bông trái của Đức Thánh Linh.
- Minh họa: người cha ôm hôn đứa con hoang đàng trở về, tỏ sự tha thứ.
- Tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ mình.
- Trên hết là tình yêu thương, dây liên lạc của sự trọn lành.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45