Tìm Hiểu Kinh Thánh: Cô-lô-se – Chương 2 Phần 3
Bố cục bài giảng
Vì đã được sống lại với Đấng Christ, tín hữu hãy tìm các sự ở trên trời, xem mình đã chết với tội lỗi và làm chết những điều thuộc về hạ giới.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 3:1-7 Cô-lô-se 1:4-5Cô-lô-se 1:23Cô-lô-se 2:9-10Ga-la-ti 2:20Phi-líp 3:10Phi-líp 4:8I Giăng 1:1-2I Ti-mô-thê 6:10
-
Mở đầu
- Chương 3-4 là phần thực hành của thư Cô-lô-se, sau phần giáo lý chương 1-2.
- Tận hiến là để Đấng Christ ở chỗ cao nhất trong đời sống; Ngài là câu trả lời cho mọi vấn đề.
-
I. Hãy tìm các sự ở trên trời (3:1-2)
- Chữ nếu ở đây có nghĩa là vì đã sống lại với Đấng Christ; bằng chứng là đức tin, tình yêu và hy vọng.
- Tìm kiếm với lòng mong ước cao độ, như vận động viên hết lòng tranh giải.
- Mục đích của việc giảng dạy là đưa người nghe đến Đấng Christ hằng sống, không tôn sùng cá nhân hay bài giảng.
-
II. Đã chết, sự sống giấu trong Đấng Christ (3:3-4)
- Tín hữu đã chết với Đấng Christ trên thập tự giá và được đặt vào thân thể Ngài.
- Đấng Christ là sự sống; khi Ngài hiện ra, chúng ta sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển.
- Sự sống đời đời là chính Đấng Christ, như sứ đồ Giăng làm chứng.
-
III. Làm chết các chi thể ở hạ giới (3:5-7)
- Thánh khiết cá nhân và quan hệ với người xung quanh; Đấng Christ nay ngự trên ngôi trời.
- Phải bỏ tà dâm, ô uế, tình dục bậy bạ, ham muốn xấu và tham lam là thờ hình tượng; thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh.
- Tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác; đồng tiền không phải là tội, nhưng lòng ham mê nó thì đưa đến tội lỗi.
- Cơn giận Đức Chúa Trời đến trên kẻ không vâng phục; chúng ta đã từng sống như thế nhưng nay phải thôi.
-
Kết luận
- Người thuộc về Chúa tìm các việc ở trên cao, công việc ấy sẽ còn lại và được phước.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45