Tìm Hiểu Kinh Thánh: Cô-lô-se – Chương 1 Phần 5
Bố cục bài giảng
Phao-lô vui lòng chịu khổ vì Tin Lành và Hội Thánh; sự mầu nhiệm Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển, và chúng ta rao giảng chính Đấng Christ để gây dựng mọi người.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 1:24-29 Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16Ga-la-ti 6:5Thi-thiên 69:11-12I Phi-e-rơ 3:14I Phi-e-rơ 3:18II Ti-mô-thê 3:12Rô-ma 8:36Giăng 15:18-19I Phi-e-rơ 4:12-13I Giăng 1:1-2
-
Mở đầu
- Phao-lô nói về sự chịu khổ cho Đấng Christ và những điều còn thiếu trong sự thương khó của Ngài.
- Sự đau khổ của Phao-lô không có công trạng cứu rỗi; sự cứu rỗi chỉ nhờ thập tự giá và huyết Chúa Jêsus.
-
I. Sự đau khổ của Đấng Christ mà ta không thể dự phần
- Chúa Jêsus chịu đau khổ như một con người: đói, khát, cô đơn, mệt mỏi; có những gánh nặng mỗi người phải tự mang.
- Chúa chịu khổ như Con Đức Chúa Trời: bị nhục mạ, đánh đập, đội mão gai.
- Trên thập tự giá, Ngài chịu chết thay làm của lễ chuộc tội thế gian; không ai có thể dự phần việc ấy.
-
II. Sự đau khổ mà ta có thể dự phần
- Chịu khổ vì sự công bình: ai muốn sống nhân đức trong Đấng Christ thì sẽ bị bắt bớ.
- Nếu thuộc về Chúa thì thế gian sẽ ghét, vì thế gian đã ghét Chúa trước; bắt bớ tín hữu là bắt bớ Chúa.
- Tin Lành chỉ được rao ra mạnh mẽ khi có người bằng lòng trả giá.
-
III. Sự mầu nhiệm đã được tỏ ra (1:25-27)
- Thời Cựu Ước, người ta dâng chiên con trong đức tin; nay chỉ cần tin cậy Đấng Christ đã đến.
- Sự mầu nhiệm là Đức Chúa Trời đặt người Do Thái và dân ngoại trong cùng một thân thể mới là Hội Thánh.
- Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển; được Đức Thánh Linh làm báp-têm vào thân thể Ngài.
-
IV. Rao giảng Đấng Christ (1:28-29)
- Tin Lành không chỉ là điều ta rao giảng mà chính là Đấng Christ.
- Hai nhiệm vụ: rao giảng để đưa tội nhân về với Chúa, và dạy dỗ để gây dựng tín hữu trưởng thành.
- Phao-lô lao khổ nhờ quyền năng Chúa hành động trong ông.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45