Tìm Hiểu Kinh Thánh: Châm Ngôn – Chương 8
Bố cục bài giảng
Sự khôn ngoan cất tiếng mời gọi mọi người; sự khôn ngoan ấy được nhân cách hóa nơi Chúa Jêsus, và ai tìm được Ngài thì gặp sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Châm-ngôn 8:1-36 II Cô-rinh-tô 3:13-16Ma-thi-ơ 6:33Giăng 1:1-3Ma-thi-ơ 11:27Giăng 5:24Giăng 5:39Giăng 6:68
-
Mở đầu
- Sau lời cảnh giác về người nữ dâm loạn, sự khôn ngoan cất tiếng gọi người trẻ.
-
I. Sự khôn ngoan mời gọi (8:1-6)
- Các nhóm tà giáo đứng ngoài phố mời gọi người trẻ; Hội Thánh cũng cần ra đi làm chứng cho giới trẻ.
- Hãy đến trường khôn ngoan trong Đấng Christ, Ngài là sự khôn ngoan của chúng ta.
-
II. Lời chân thật, khó khăn ở lòng người (8:7-9)
- Lời Chúa không có điều cong vạy hay sai lầm; khó khăn nằm trong lòng người, không phải trong Lời Chúa.
- Minh họa: nước trong thì thấy sâu, nước đục thì không thấy đáy.
- Khó khăn về lý trí thường là khó khăn của tấm lòng; khi trở lại cùng Đấng Christ, bức màn được cất đi.
-
III. Sự khôn ngoan quý hơn vàng (8:10-21)
- Thà nhận sự tri thức hơn vàng; đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu.
- Kính sợ Chúa là ghét điều ác, kiêu ngạo và miệng gian tà.
- Chúa cai trị các nước; ai tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ gặp, và của cải thật là ân tứ thuộc linh.
-
IV. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa nơi Đấng Christ (8:22-31)
- Sự khôn ngoan có từ trước khi dựng nên trời đất, chỉ về Chúa Jêsus là Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời.
- Muôn vật do Ngài dựng nên; Chúa định bờ cõi cho biển, tỏ sự khôn ngoan trong thiên nhiên.
- Muốn biết Chúa Jêsus phải nhờ Đức Thánh Linh mở lòng.
-
Kết luận (8:32-36)
- Ai nghe lời khôn ngoan thì có phước và gặp sự sống; ai ghét thì ưa sự chết.
- Hãy tiếp nhận Đấng Christ để được sự sống đời đời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45