Tìm Hiểu Kinh Thánh: Châm Ngôn – Chương 4
Bố cục bài giảng
Người trẻ hãy nghe lời cha mẹ, cầu lấy sự khôn ngoan, chọn con đường người công bình và gìn giữ tấm lòng hơn hết, vì sự sống do đó mà ra.
Kinh Thánh: 📖 Châm-ngôn 4:1-27 Ma-thi-ơ 7:13-14Giăng 14:6Giăng 10:9Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Thi-thiên 119:11Ma-thi-ơ 15:19Châm-ngôn 16:25
-
Mở đầu
- Nối tiếp chương 3, chương 4 khuyên người trẻ vâng theo lời dạy của cha mẹ khi bước vào đời.
- Sa-lô-môn nhắc lại lời cha mình dạy cho ông.
-
I. Hãy cầu lấy sự khôn ngoan (4:1-13)
- Ghi nhớ lời dạy và giữ điều răn thì được sống.
- Sự khôn ngoan không chỉ là kiến thức mà là sự hiểu biết đi kèm yêu thương; phải yêu mến trước thì Thánh Linh mới mở lẽ thật.
- Hãy nắm chắc lời khuyên dạy, vì đó là sự sống.
-
II. Hai con đường (4:14-19)
- Tránh đường kẻ ác, người ác sống để làm điều ác nên không thể ngủ yên.
- Đường người công bình như ánh sáng càng lúc càng rạng; đường kẻ ác như tối tăm.
- Liên hệ với con đường rộng dẫn đến sự chết và cửa hẹp là Chúa Jêsus.
-
III. Gìn giữ tấm lòng (4:20-27)
- Lời Chúa là sự sống; giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội.
- Hãy giữ tấm lòng hơn hết, vì các nguồn sự sống do đó mà ra; điều chứa trong lòng sẽ thốt ra bằng môi miệng.
- Nhìn thẳng phía trước, giữ vững đường lối, dời chân khỏi điều ác.
-
Kết luận
- Đời sống người trẻ rất quý trước mặt Chúa; hãy nghe lời dạy từ Kinh Thánh và từ cha mẹ kính sợ Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45