Tìm Hiểu Kinh Thánh: Châm Ngôn – Chương 22
Bố cục bài giảng
Châm Ngôn 21:27-31 và 22 dạy rằng chiến thắng thuộc về Chúa, danh tiếng tốt quý hơn của cải, và sự siêng năng trung tín được Chúa trọng dụng.
Kinh Thánh: 📖 Châm-ngôn 22:1-29 Châm-ngôn 21:27-31Ma-thi-ơ 26:59-61Ma-thi-ơ 27:11-14II Sa-mu-ên 23:20-22Công-vụ các Sứ-đồ 17:26Giăng 8:44Phục-truyền Luật-lệ Ký 19:14Ma-thi-ơ 25:21Rô-ma 12:10-11
-
Mở đầu
- Hoàn tất phần cuối Châm Ngôn 21 rồi bước vào chương 22.
-
I. Kết thúc chương 21 (21:27-31)
- Của lễ của kẻ ác là điều Chúa ghê tởm, dù người ấy có tôn giáo.
- Chứng gian sẽ hư mất; minh họa: những nhân chứng dối trong phiên xử Chúa Jêsus, Ngài đứng im không đáp.
- Chẳng có khôn ngoan hay mưu kế nào chống lại được Chúa; lẽ thật Chúa tự bảo vệ.
- Ngựa sắm sẵn ngày chiến trận nhưng sự thắng trận thuộc về Chúa.
-
II. Danh tiếng và sự chuẩn bị (22:1-4)
- Danh tiếng tốt hơn tiền của nhiều; minh họa: Bê-na-gia, người có tiếng tốt.
- Giàu nghèo đều do Chúa dựng nên, nhưng chỉ ai tin Chúa Jêsus mới thành con cái Ngài.
- Người khôn ngoan thấy tai vạ mà ẩn mình, nên cần chuẩn bị cho sự đời đời.
- Khiêm nhường và kính sợ Chúa đem lại sự giàu có, tôn trọng và mạng sống.
-
III. Dạy con, rộng rãi và tránh điều xấu (22:6-24)
- Dạy trẻ thơ theo con đường nó phải đi, là đường của Chúa.
- Người có mắt từ thiện được phước; kẻ biếng nhác có trăm lý do để không làm việc.
- Cảnh giác trước lời ngọt ngào của người cám dỗ; con trẻ cần kỷ luật đúng đắn.
- Chớ bóc lột người nghèo; chớ kết bạn với người hay nóng giận.
-
IV. Ranh giới và sự siêng năng trung tín (22:28-29)
- Chớ dời mốc giới cũ; Chúa cấm sự gian dối trong ranh giới đất đai.
- Người siêng năng sẽ đứng trước mặt các vua.
- Chúa xét theo sự trung tín, không theo số lượng việc; kẻ biếng nhác không thể hầu việc Chúa.
- Hãy siêng năng, sốt sắng hầu việc Chúa để được lời khen: đầy tớ ngay lành trung tín.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45