Tìm Hiểu Kinh Thánh: Các Quan Xét – Chương 3
Bố cục bài giảng
Dân Y-sơ-ra-ên pha trộn với dân ngoại, thờ hình tượng và bị phục dịch; Chúa vẫn dấy lên những quan xét bình thường để giải cứu khi họ kêu cầu.
Kinh Thánh: 📖 Các Quan Xét 3:1-31 Xuất Ê-díp-tô Ký 34:15-16Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-4Hê-bơ-rơ 11:32-34
-
Mở đầu
- Dân Y-sơ-ra-ên kết hôn và sống chung với dân Ca-na-an, trái lệnh Chúa, rồi bỏ Ngài mà thờ Ba-anh.
- Chúa dấy lên ba quan xét đầu tiên, đều là người có giới hạn nhưng được Ngài dùng.
-
I. Hôn nhân với dân ngoại dẫn đến thờ hình tượng (3:1-8)
- Chúa để các dân còn lại để thử xem Y-sơ-ra-ên có vâng giữ điều răn không.
- Họ cưới gả với dân ngoại; ban đầu chỉ thêm thần tượng, sau thành bỏ Chúa.
- Chúa phó họ cho vua Cút-san tám năm; hãy cẩn thận khi kết bạn với người thờ hình tượng.
-
II. Ốt-ni-ên (3:9-11)
- Dân kêu cầu, Chúa dấy lên Ốt-ni-ên, cháu Ca-lép, và Thần Chúa cảm động ông.
- Ông không có khả năng nổi bật nhưng được Chúa dùng; đất nước yên bốn mươi năm.
-
III. Ê-hút (3:12-30)
- Dân lại làm điều ác và bị vua Ê-glôn của Mô-áp áp bức mười tám năm.
- Ê-hút thuận tay trái, giấu gươm bên phải và giết được vua Mô-áp.
- Ông thổi kèn hiệu triệu dân, đánh bại Mô-áp; đất nước yên tám mươi năm.
-
IV. Sam-ga (3:31)
- Sam-ga dùng cây thúc bò giết sáu trăm người Phi-li-tin.
- Điều quan trọng không phải là phương tiện mà là sứ điệp; hãy dâng cho Chúa những gì mình có, như gậy Môi-se hay cái trành của Đa-vít.
-
Kết luận
- Các quan xét chỉ giải cứu khỏi kẻ thù, còn Chúa Giê-xu giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi.
- Ai cảm thấy mình yếu đuối hãy mời Chúa dùng; hãy kêu cầu Ngài để thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45