Tìm Hiểu Kinh Thánh: Các Quan Xét – Chương 19-21
Bố cục bài giảng
Khi dân bỏ Chúa, mỗi người làm theo ý mình, đạo đức suy đồi rồi đất nước rơi vào nội chiến; chỉ ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời mới phục hồi được.
-
Mở đầu
- Sự suy sụp của Y-sơ-ra-ên diễn ra ba bước: bội đạo, đạo đức suy đồi, rồi nội chiến.
- Cả sách tóm lại trong câu: không có vua, ai nấy làm theo ý mình cho là phải.
-
I. Đạo đức suy đồi (đoạn 19)
- Một người Lê-vi cưới vợ bé không ngay thẳng; cả câu chuyện phơi bày sự băng hoại của xã hội thời đó.
- Tội ác kinh khiếp xảy ra tại thành Ghi-bê-a, rồi người Lê-vi gửi thân thể vợ đến các chi phái để kêu gọi trả thù.
-
II. Nội chiến (đoạn 20)
- Mười một chi phái hiệp lại đánh chi phái Bên-gia-min, vì chi phái này không chịu giao nộp kẻ có tội.
- Họ hiệp nhau rất đông để đánh anh em mình, nhưng ít hưởng ứng khi phải chống kẻ thù áp bức.
- Hàng chục ngàn người ngã chết; hãy hiệp nhau chống ma quỷ, đừng chống đối nội bộ.
-
III. Hậu quả và cách giải quyết bằng bạo lực (đoạn 21)
- Dân khóc than, ăn năn vì một chi phái gần bị tiệt diệt.
- Vì lời thề, họ lại dùng bạo lực để tìm vợ cho người Bên-gia-min còn sống.
- Mọi việc xảy ra vì dân chỉ làm theo ý riêng và không cầu hỏi Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Dân cần được Đức Chúa Trời dẫn dắt; xin Chúa thương xót quốc gia để lãnh đạo và dân chúng quay về thờ phượng Ngài.
- Sách Các Quan Xét kết thúc u ám, nhưng con đường thoát duy nhất là ăn năn và trở về với Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45