Tìm Hiểu Kinh Thánh: A-mốt – Chương 5-15
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi dân Ngài tìm kiếm Ngài mà sống, ghét điều dữ, ưa điều lành, và đức tin phải thể hiện bằng đời sống công bình.
-
Mở đầu
- Sự phán xét là điều chắc chắn, nhưng trong mười lăm câu đầu Chúa còn kêu gọi dân trở lại tìm kiếm Ngài.
-
I. Bài ca thương và lời kêu gọi tìm Chúa (5:1-7)
- Y-sơ-ra-ên là trinh nữ đã ngã xuống; chỉ một phần mười còn sót lại.
- Chúa phán: hãy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống.
- Đừng tìm Bê-tên, Ghinh-ganh, Bê-e-Sê-ba, vì đó là nơi thờ hình tượng.
-
II. Đức tin phải đi đôi với đời sống
- Dân vẫn giữ lễ nghi nhưng đời sống không xứng hợp với điều xưng nhận.
- Sự giả hình ngoài đời nguy hiểm hơn lỗi nghi thức trong nhà thờ.
- Nhiều người muốn nghe lời êm tai, nên người giảng nói theo ý hội chúng.
-
III. Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa (5:8-9)
- Chúa dựng nên các chòm sao, đổi đêm thành ngày, gọi nước biển đổ trên đất.
- Đấng ấy là Đức Chúa Trời hằng sống mà dân xưng nhận nhưng đã quay sang hình tượng.
-
IV. Công lý cho người nghèo (5:10-15)
- Quan xét ghét người khiển trách, hiếp đáp người nghèo và nhận hối lộ.
- Nhà đá đẹp đẽ dựng nên sẽ không ở được, vườn nho trồng sẽ không uống rượu.
- Chúa kêu gọi: hãy ghét điều dữ, ưa điều lành, lập sự công bình nơi cửa thành.
-
Kết luận
- Chúng ta nương cậy Chúa là Đấng thi hành công bình cho người ngay thẳng, hơn là nương cậy loài người.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45