Tìm Hiểu Kinh Thánh: A-mốt – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Mọi tai vạ đều có nguyên nhân; Chúa báo trước sự phán xét qua các tiên tri, và người nghe phải đáp ứng lời cảnh báo.
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu hỏi thứ nhất: hai người không đồng ý thì không đi chung được.
-
I. Các câu hỏi về nguyên nhân và hậu quả (3:4-6)
- Sư tử không gầm khi chưa bắt được mồi; chim không sa lưới nếu không có bẫy.
- Tai vạ xảy đến một thành không phải tình cờ; luôn có nguyên nhân và bài học.
-
II. Chúa báo trước qua các tiên tri (3:7-8)
- Chúa không làm gì mà chưa bày tỏ cho tôi tớ Ngài là các tiên tri.
- Chúa đã báo trước cho Nô-ê, Áp-ra-ham, Giô-sép, Ê-li.
- Nhiều người né tránh lẽ thật; người giảng phải công bố sứ điệp của Chúa, không sợ hãi.
-
III. Samari bị kết án (3:9-15)
- Ngay cả người ngoại cũng làm chứng nghịch Samari vì áp bức người nghèo.
- Dân chỉ còn sót lại như hai cẳng chiên thoát khỏi hàm sư tử.
- Bàn thờ Bê-tên và cung điện ngà voi của A-háp sẽ bị hủy diệt.
-
IV. Bò cái xứ Ba-san (4:1-3)
- A-mốt chế nhạo giới cầm quyền sống xa hoa, hiếp đáp kẻ nghèo.
- Tội lỗi sa đọa là dấu hiệu quốc gia đi xuống.
- Chúa phán dân sẽ bị móc đi lưu đày, kể cả giới giàu có và cai trị.
-
Kết luận
- Nguyên nhân của án phạt là tội lỗi; Chúa khuyên chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45